Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Với tinh thần cách mạng, đảng viên trẻ, đoàn viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng đoàn kết trong nội bộ, góp phần phát triển đất nước.
Chiến sĩ trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.
Chiến sĩ trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.

Nhiều bài học bổ ích

Đang tập luyện thể lực chạy trên sân vận động trong Trung đoàn Bộ binh 812, binh nhì Nguyễn Văn Hùng phấn khởi cho hay: "Từ khi vào môi trường quân đội, tôi đã học được nhiều điều để tự lập bản thân, nâng cao sức khỏe phục vụ chiến đấu. Những ngày đầu, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Do chưa thích nghi, với thể lực yếu, tôi chỉ chạy bộ được vài trăm mét.

Tuy nhiên, sau ba tháng tập luyện, tôi có thể chạy 3-5 km. Thông qua học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi biết sử dụng súng, lựu đạn. Nhờ được rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi đã biết làm việc nhà, dọn dẹp ngăn nắp, nấu ăn… Đặc biệt, sức khỏe đã được cải thiện lên rất nhiều. Cùng với đó, tôi có thêm nhiều đồng đội mới…".

Có thời gian dài công tác trong quân đội, Trung sĩ Lê Văn Nhật, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật cho biết, nhiều năm nay, phong trào đoàn kịp thời, cụ thể đã bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế của đơn vị. Đáng chú ý, trong hoạt động tình nguyện, các chiến sĩ trẻ rất hăng hái, nhiệt tình, hào hứng, sôi nổi. Bên cạnh những thuận lợi, một số cán bộ đoàn chưa trải qua hoạt động công tác đoàn, nhưng kiêm nhiệm cho nên việc truyền tải các nội dung hoạt động phong trào đoàn đôi lúc còn lúng túng.

Chi đoàn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, tăng cường các biện pháp nắm nhanh, nắm chắc và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề mới nảy sinh, tuyên truyền yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp.

Đơn vị coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn bằng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: Phát huy tinh thần tình nguyện, tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống.

Điều đáng nói là, trong môi trường quân đội, các chiến sĩ có trình độ chuyên môn khác nhau nên trong công tác đào tạo, huấn luyện đã gặp không ít khó khăn. Qua hoạt động đoàn thanh niên, các chiến sĩ trẻ đã phối hợp, hỗ trợ nhau, nhất là trong công tác huấn luyện. Nhiều bạn trẻ đã được nâng cao kiến thức, trau dồi trí tuệ và tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đào tạo phù hợp tình hình mới

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận không ngừng phát huy truyền thống, với tinh thần tự lực, tự cường, chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công vang dội.

Thượng tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện nay, cán bộ, đảng viên trẻ và đoàn viên trong quân đội hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, tính sáng tạo, nhạy bén với cái mới, quyết tâm cao.

Cán bộ trẻ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện các đơn vị, kho, trạm nhỏ lẻ, nơi còn nhiều khó khăn như Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quý, Trung đoàn BB812, Đại đội Công binh 19, đảo Cù Lao Câu, kho H60, Đại đội trinh sát cơ giới...

Từ đó, những đồng chí này có động cơ phấn đấu tốt được đề bạt, bổ nhiệm kịp thời vào các vị trí phù hợp nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị "mẫu mực tiêu biểu". Qua thực tiễn chứng minh, cán bộ trẻ là lực lượng xung kích đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, trình độ cao, có nhiều cơ hội tiếp cận, lĩnh hội các tri thức khoa học-công nghệ; có điều kiện nghiên cứu, học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, công tác. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thượng tá Trần Đông Thành cho biết: Đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" và việc áp dụng khoa học-công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực.