Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, cả đời gắn bó với nghề nông. Vài năm trở lại đây, nông thôn ngày càng khởi sắc và ngành nông nghiệp có những hướng đi mới, đem đến cho người nông dân mức thu nhập khá và ổn định, nhiều người đã biết làm giàu trên mảnh đất vốn xưa kia không phải là "bờ xôi ruộng mật".

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Với niềm vui ấy, tôi mong rằng Ðại hội XIII của Ðảng quan tâm nhiều hơn nữa tới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cần phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Những người nông dân trong giai đoạn hiện nay đã khác rất nhiều; họ biết nhiều thông tin, chủ động nắm bắt công nghệ và nhanh nhạy với thị trường. Tuy nhiên, vẫn cần có cơ chế, chính sách phù hợp từng vùng, địa phương nhằm khuyến khích người nông dân mạnh dạn hơn, dám nghĩ, dám làm để chắt lọc được những kinh nghiệm từ thực tiễn. Hơn nữa, để tăng tính chủ động cho nông dân thì địa phương phải có quy hoạch vùng, quy hoạch ngành rõ ràng và định hướng phát triển đối với từng lĩnh vực, tránh tình trạng phát triển tự phát, ồ ạt, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, mất cân bằng cung - cầu…

Một vấn đề quan trọng nữa đối với khu vực nông thôn là tiến trình đô thị hóa. Ðây là xu thế tất yếu song cần có định hướng và kế hoạch cụ thể, nhất là kế hoạch sử dụng đất nhằm giữ diện tích sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cơ cấu ngành, lĩnh vực đúng hướng. Cùng với đó, có chính sách hợp lý để chuyển lao động nông thôn sang các ngành phi nông nghiệp. Ðẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị, hạn chế tình trạng di cư tự do. Tôi tin rằng, trong nhiệm kỳ mới, Ðảng, Nhà nước tiếp tục có những quyết sách hiệu quả nhằm huy động và phát huy mọi nguồn lực từ nông dân, nông thôn cùng với các nguồn lực khác để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông dân khá giả và nông thôn ngày càng văn minh.

Bùi Thị Nguyện

(Xã Sơn Vi, huyện LâmThao, Phú Thọ)