Ngày 2/9/1945, Nam Bộ tổ chức mít-tinh chào mừng Ngày Độc lập tại một địa điểm gần Nhà thờ Đức Bà. Hơn một triệu người từ nhiều tỉnh và tại thành phố hăm hở chờ nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Không khí sôi sục trong ngày 2/9 cách nay 77 năm giữa trung tâm Sài Gòn đã khơi dậy lòng yêu nước của quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định cùng với cả nước tiếp tục vùng lên chiến đấu anh dũng để giành những thắng lợi vẻ vang trên con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước...
77 năm sau, nhằm tái hiện lại không khí sục sôi khởi nghĩa trong những ngày mùa thu lịch sử của dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa ngay tại trung tâm thành phố. Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi người dân thành phố và khách du lịch có thể tìm hiểu về ký ức những ngày Cách mạng Tháng Tám và ngày Tết Độc lập cách đây hơn nửa thế kỷ qua những trang sách giá trị.
Trong đó, bộ sách "Vang vọng lời nước non" của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, đơn vị, như: GS, TS Đinh Xuân Dũng, GS, TS Nguyễn Như Ý, Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 12 tập với nhiều giá trị và ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại. Trở về với cội nguồn Hồ Chí Minh, dân tộc ta sẽ vững tâm, đi đúng, đi xa hơn nữa trong hôm nay và mai sau tới mục đích cao đẹp mà cả đời mình Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi "phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân".
Tại không gian sách văn hóa này, thành phố còn tổ chức triển lãm, trưng bày "Cách mạng Tháng Tám-Mốc son lịch sử". Đây là điểm nhấn của hoạt động năm nay do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phối hợp Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện.
Với hơn 100 tài liệu, hình ảnh, hiện vật được chọn lọc đưa ra trưng bày, giới thiệu, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân về truyền thống dân tộc, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới...
Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, sau đại dịch Covid-19, khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhằm nhanh chóng vực dậy sau những ngày tháng đau thương, thành phố đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của các doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, nhân viên y tế; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn chung của ngành y tế.
Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3; nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4; rà soát tổng thể các dự án chống ngập trên địa bàn; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 theo kế hoạch đề ra.
Trong tháng 8, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Hoạt động sản xuất công nghiệp đã phục hồi và thu hút lao động trở lại làm việc; nhiều doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường. Hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi động khi khách du lịch quay trở lại thành phố và nhiều hoạt động khuyến mại tập trung được tổ chức. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh. Tình hình dịch bệnh được thành phố tiếp tục kiểm soát tốt trong điều kiện có những yếu tố phát sinh bất lợi như dịch sốt xuất huyết, biến chủng mới của Covid-19, nguy cơ xuất hiện dịch đậu mùa khỉ…
Nhiều công việc quan trọng đã được thành phố triển khai quyết liệt, không khí náo nhiệt của một thành phố sôi động nhất cả nước đang trở lại. Đến với Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày Tháng Tám lịch sử này, người dân, du khách không nghĩ rằng cách đây một năm, thành phố là "tâm bão" Covid-19 với nhiều đau thương, mất mát.
Sức sống của một thành phố trẻ, một thành phố luôn biết kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc để làm động lực cho sự phát triển đã tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa. Từ mùa thu này, với sức trẻ ấy, thành phố mang tên Bác sẽ bước vào chặng đường mới, tiếp tục có nhiều đột phá hơn nữa trong tương lai...