Phát hiện hai ca Covid-19 ở Thái Bình liên quan nhà xe Trung Đức

NDO -

Lúc 20 giờ tối nay, 25-6, Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông tin nhanh cho Nhân Dân điện tử về hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan nhà xe Trung Đức chạy tuyến Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh.

Chốt kiểm dịch liên ngành ra vào tỉnh Thái Bình hoạt động chưa hiệu quả, làm sót lọt lái, phụ xe khách đường dài nhiễm bệnh vào địa bàn.
Chốt kiểm dịch liên ngành ra vào tỉnh Thái Bình hoạt động chưa hiệu quả, làm sót lọt lái, phụ xe khách đường dài nhiễm bệnh vào địa bàn.

Theo đó, mẫu xét nghiệm xác nhận bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình trong chiều nay đối với ông Đ.V.V., sinh năm 1951, quê quán thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cuối giờ chiều cùng ngày, tiếp tục xác nhận con gái của bệnh nhân V. dương tính.

Đáng chú ý, đây đã là trường hợp thứ 7 mắc Covid-19 chỉ trong ba ngày qua và liên quan nhà xe Trung Đức (xe mang biển số 15B-036.84 chạy đường dài thường xuyên lưu thông qua địa bàn tỉnh Thái Bình).

Theo quan sát của phóng viên, trong thời gian qua, việc kiểm soát hoạt động ra vào địa bàn của các nhà xe đường dài, nhất là từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương đang có lỗ hổng, chủ quan và lơ là, nhất là tại các chốt kiểm soát liên ngành đang duy trì hoạt động hiện nay.

Điều đáng lo ngại, nhà xe Trung Đức thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách tại rất nhiều địa điểm trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn đi qua tỉnh Thái Bình từ thời gian trước khi phát hiện ba lái, phụ xe dương tính ngày 23-6 vừa qua. Như vậy, việc truy vết các F1, F2 thật nhanh, thật khẩn trương, kể cả làm ngày, làm đêm và công bố kết quả xét nghiệm các trường hợp này là việc làm mang tính quyết định đến việc ngăn chặn mầm dịch bệnh có thể lay lan ra cộng đồng.

Thực tế, qua điều tra dịch tễ, trường hợp bệnh nhân V. mắc Covid-19 liên quan đến nhà xe Trung Đức trong chiều nay cho thấy rõ tính phức tạp của đợt dịch này. Cụ thể, ngay từ ngày 13-6, bệnh nhân V. đã bắt xe khách của công ty này từ Đồng Nai về.

Theo khai báo của bệnh nhân, khoảng 22 giờ ngày 14-6 bệnh nhân V. được người nhà đón bằng xe máy về nhà. Trong thời gian từ ngày 14-6 đến 20-6 ở nhà và có mua thuốc tự điều trị. Khoảng 7 giờ 40 phút đến 9 giờ 10 phút ngày 21-6, tự đi khám tại Bệnh viện đa khoa Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ).

Chiều 21-6 đến sáng 22-6, bệnh nhân V. đến Ngân hàng Nông nghiệp, chi nhánh Phụ Dực. Đến trưa nay, 25-6, ông V. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính.

Ngay trong chiều nay, mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, kết quả xét nghiệm PCR xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được đưa đến cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Còn con gái bệnh nhân V., mắc Covid-19, đang được cách ly tập trung tại huyện Quỳnh Phụ, sẽ được đưa lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, hiện nay mới truy vết được 17 trường hợp F1 và 68 F2.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, trong chiều tối nay, đã trực tiếp xuống địa bàn huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo quyết liệt việc dập dịch.

Theo đó, huy động tối đa nhân lực y tế làm xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong thôn Thanh Mai, xã An Thanh; bệnh viện Phụ Dực và một doanh nghiệp ở Phụ Dực, nơi cô con gái ông V. đang làm việc có tổng số khoảng 500 công nhân.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan