Nông dân Pháp lái máy kéo trên cao tốc A1 ở ngoại ô phía bắc Paris. (Ảnh: Reuters)

Biểu tình của nông dân Pháp lan tới thủ đô Paris

Dù Chính phủ Pháp đã đưa ra một số giải pháp, phong trào đấu tranh của nông dân Pháp vẫn diễn ra tại nhiều nơi và dự kiến lan rộng tới thủ đô Paris vào chiều 29/1. Trước tình hình đó, Bộ Nội vụ Pháp quyết định điều động lực lượng an ninh lên tới 15 nghìn người để ứng phó tình hình tại vùng thủ đô.
[Ảnh] Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực Việt giữa lòng thủ đô Paris

[Ảnh] Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực Việt giữa lòng thủ đô Paris

Ngày 17/6, khu vực quảng trường Monge tại quận 5 (thủ đô Paris) trở nên sôi động hơn thường lệ. Lễ hội thường niên “Ici Vietnam” năm thứ 3 tiếp tục là điểm đến thú vị của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, người dân Paris và bạn bè quốc tế yêu quý ẩm thực - văn hóa Việt.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Khải Hoàn)

Quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng gắn bó và được củng cố

Ngày 20/4, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và đại diện chính quyền Pháp khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó và được củng cố trên nhiều lĩnh vực.
[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973

[Ảnh] Việt kiều tại Pháp mừng ngày ký kết Hiệp định Paris 1973

Ngày 27/1/1973 là một ngày vô cùng đặc biệt đối với kiều bào ở Pháp. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con và bạn bè Pháp đã có mặt ở Trung tâm Hội nghị quốc tế Kléber để chào đón hai đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam.
[Ảnh] Những địa danh liên quan đến Hội nghị Paris

[Ảnh] Những địa danh liên quan đến Hội nghị Paris

Ngày 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã tuyên bố: Hy vọng đi tới hội nghị hòa bình với tinh thần “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự”. Ngày 3/4/1968, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố sẵn sàng cử đại diện tiếp xúc với Mỹ. Tuy nhiên, phải mất 30 ngày, hai bên mới thống nhất sẽ tiến hành đàm phán ở Paris theo sáng kiến của Việt Nam.
Các doanh nghiệp Pháp đánh giá cao sự ổn định chính trị và các chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài của Việt Nam, rất thuận lợi để xúc tiến các dự án đầu tư và hợp tác về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế tạo và thực phẩm, môi trường… (Ảnh: MINH DUY)

Tiềm năng hợp tác rộng mở giữa tỉnh Thái Bình và doanh nghiệp Pháp

Ngày 26/10, tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp ở Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Đoàn công tác tỉnh Thái Bình, đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhận định rằng, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài và có nhiều cơ hội hợp tác với các địa phương như Thái Bình.
[Ảnh] Lặng yên nhìn thu vàng trên đất Pháp

[Ảnh] Lặng yên nhìn thu vàng trên đất Pháp

Khi những cơn gió lạnh tràn về sau những đợt mưa mát lành xóa tan cái nóng của nhiều ngày hè oi bức, thì cũng là lúc mùa thu đã về trên phố. Mùa thu là thế, chẳng sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông, nhưng cũng đủ khiến Paris khoác lên mình một “tấm áo” khác lạ đến nao lòng.
Đại sứ Lê Thị Hồng Vân phát biểu tại Phiên họp đặc biệt lần thứ 7 của Hội đồng Chấp hành UNESCO ngày 15/3.

Việt Nam kêu gọi đối thoại và đàm phán để có giải pháp lâu dài ở Ukraine

Ngày 15/3, phát biểu tại tại Phiên họp đặc biệt lần thứ 7 của Hội đồng Chấp hành UNESCO ở Paris (Pháp) về tình hình ở Ukraine, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ và tạo thuận lợi cho đối thoại giữa các bên liên quan nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan tâm của tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Các lực lượng cảnh sát được tăng cường bảo đảm an ninh ở trường trung học Bois d'Aulne. (Ảnh: Le Parisien)

Pháp tăng cường biện pháp chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Ngày 20-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định quyết tâm tăng cường các biện pháp cứng rắn chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Thông báo này được đưa một ngày trước khi người đứng đầu nhà nước Pháp chủ trì buổi tưởng niệm giáo viên bị giết hại ở ngoại ô Paris.

VoloCity được kỳ vọng là phương tiện mới phục vụ Olympic Games 2024. (Ảnh: connexionfrance)

Pháp chuẩn bị thử nghiệm "taxi bay" phục vụ Olympic 2024

Bắt đầu từ tháng 6-2021, các cuộc thử nghiệm "taxi bay VoloCity", do công ty Volocopter của Đức sản xuất sẽ được tiến hành ở khu vực ngoại ô Paris, để chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ du khách trong dịp diễn ra Thế vận hội Mùa hè 2024 (Summer Olympic 2024) ở Pháp.