Palestine: Phong trào Fatah tuyên bố sẵn sàng tham gia chính phủ do Hamas lãnh đạo

Quân đội Israel thường xuyên <br> lùng sục các tay súng Palestine <br> ở Bờ Tây.
Quân đội Israel thường xuyên <br> lùng sục các tay súng Palestine <br> ở Bờ Tây.

Ngày 14-5, ông Majed Abu Shamala, nghị sĩ của Phong trào Fatah trong Hội đồng lập pháp Palestine (PLC - Quốc hội) cho biết, Phong trào Fatah không loại trừ khả năng sẽ tham gia chính phủ do Phong trào Hamas lãnh đạo nhằm tiến tới thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine.

Đây là một tín hiệu cho thấy mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai phái lớn ở Palestine là Phong trào Hamas và Fatah phần nào đã được cải thiện.

Cùng ngày, phát biểu trên đài phát thanh Tiếng nói Palestine, người phát ngôn Chính phủ Palestine Ghazi Hamad nói rằng chính phủ Palestine hoan nghênh Phong trào Fatah, lực lượng nòng cốt của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), tham gia nội các do Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas lãnh đạo. Ông nhấn mạnh cánh cửa của chính phủ vẫn để ngỏ đối với tất cả các phái Palestine, và việc Fatah tham gia chính phủ của Hamas có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng mà Palestine đang phải đối mặt.

Trong khi đó, ngày 14-5 được coi là ngày đẫm máu nhất trong mấy tuần qua ở khu Bờ Tây: Trong một cuộc đọ súng ở thị trấn Qabatiyeh gần thành phố Jenin, quân lính Israel đã bắn chết bốn người thuộc Phong trào Hồi giáo Jihad, trong đó có người bị tình nghi là kẻ chủ mưu gây ra tám cuộc tấn công khủng bố mới đây nhất nhằm vào người Israel ở khu Bờ Tây. Hai dân thường cũng thiệt mạng trong vụ đọ súng này.

Đáng chú ý là vụ tấn công trụ sở của Cơ quan tình báo Palestine ở thành phố Jenin làm một sĩ quan tình báo chết và chín sĩ quan tình báo Palestine khác bị thương. Các lực lượng an ninh Palestine cho biết các lực lượng đặc nhiệm Israel còn mưu sát thủ lĩnh Phong trào Jihad Mahmoud Saadi khiến ông này bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Văn phòng của Thủ tướng Palestine đã ra tuyên bố coi hành động trên của Israel là một “tội ác", đồng thời cảnh báo hành động leo thang bạo lực này càng làm cho tình hình ở khu Bờ Tây hỗn loạn thêm.

Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay (15-5), Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Nga sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga V. Putin nhằm thảo luận các biện pháp giúp Chính quyền Palestine thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay và chấm dứt tình trạng xung đột với Israel. Một quan chức Nga yêu cầu giấu tên tiết lộ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Palestine sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng của tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như việc thực hiện Lộ trình hòa bình do nhóm bộ tứ gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc đồng bảo trợ.

Các tin liên quan:

Có thể bạn quan tâm