Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Tài Văn (quàng khăn). (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

NSƯT Nguyễn Tài Văn: "Tôi bị ám ảnh bởi những bối cảnh quay rác thải nhựa”

Là người từng thực hiện nhiều phim tài liệu, phóng sự về rác thải, ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm từ nhựa, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Tài Văn (Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam) vẫn không thể quên được những ám ảnh khi anh thực hiện bộ phim “Hướng đi của phế liệu nhựa nhập khẩu” vừa ra mắt.
Một lượng lớn rác thải nhựa trôi dạt vào bờ cảng ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 19/11/2018. (Ảnh: Reuters)

Kỳ vọng một hiệp ước toàn cầu nhằm kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa

Hơn 100 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để thảo luận bộ khung tổng thể cho thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Theo Liên hợp quốc, đây có thể sẽ là hiệp ước toàn cầu quan trọng nhất kể từ sau Thỏa thuận Paris năm 2015.