Việc dùng nhựa một lần sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050

NDO - Việc sử dụng đồ nhựa ở các nước G20 sẽ tăng gần gấp đôi vào giữa thế kỷ này nếu không có một hiệp ước toàn cầu toàn diện và ràng buộc về mặt pháp lý để hạn chế việc tiêu thụ đồ nhựa.
0:00 / 0:00
0:00
 Một công nhân thu gom rác nhựa tràn ra hồ Potpecko bị ô nhiễm gần nhà máy thủy điện gần thị trấn Priboj, Serbia, ngày 29/1/2021 (Ảnh: REUTERS)
Một công nhân thu gom rác nhựa tràn ra hồ Potpecko bị ô nhiễm gần nhà máy thủy điện gần thị trấn Priboj, Serbia, ngày 29/1/2021 (Ảnh: REUTERS)

Cảnh báo này được đưa ra trong báo cáo của nhóm nghiên cứu Back to Blue, một nhóm nghiên cứu do tổ chức tư vấn Economist Impact và Quỹ Nippon điều hành.

Back to Blue đánh giá, các chương trình hiện tại nhằm tăng cường tái chế hoặc cắt giảm tiêu thụ nhựa sử dụng một lần chỉ mới “làm trầy xước bề mặt” và cần phải có một kế hoạch toàn cầu toàn diện hơn.

Liên Hợp Quốc đã khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa ở Uruguay hồi tháng 11/2022, với mục đích soạn thảo một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý vào cuối năm tới. Có tới 175 quốc gia đã đăng ký tham gia các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán thất bại, theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, sản lượng nhựa hằng năm ở các nước G20 có thể tăng lên 451 triệu tấn vào năm 2050 - tăng gần 3/4 so với năm 2019, Back to Blue cho biết.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo, việc thất bại các cuộc đàm phán này không chỉ đơn thuần là việc không có một hiệp ước nào được hình thành mà còn là quá yếu ớt để đảo ngược "làn sóng nhựa".

Nhóm nghiên cứu kêu gọi một lệnh cấm mạnh mẽ hơn đối với nhựa sử dụng một lần, áp thuế sản xuất cao hơn và áp dụng các cơ chế bắt buộc để khiến các công ty sản xuất nhựa dùng một lần chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời sản phẩm của họ, bao gồm cả tái chế và tiêu hủy.

Back to Blue cho hay, các biện pháp ngăn chặn kết hợp có thể hạn chế mức tiêu thụ nhựa hằng năm ở mức 325 triệu tấn vào năm 2050, nhưng con số đó vẫn sẽ tăng 1/4 so với năm 2019 và tương đương với 238 triệu xe chở rác được lấp đầy.

Báo cáo cho biết trong số các quốc gia G20, một số nước vẫn chưa áp đặt lệnh cấm với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần là Brazil, Mỹ, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.