Chương trình Giai điệu Việt Nam với chủ đề "Khát vọng xanh". (Ảnh: VTV)

Chương trình nghệ thuật Giai điệu Việt Nam với “Khát vọng xanh” về nông nghiệp

Chương trình nghệ thuật Giai điệu Việt Nam với chủ đề “Khát vọng xanh” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thực hiện là bài ca về nông nghiệp Việt Nam với những tấm gương cần cù, sáng tạo, những con người thầm lặng, bền bỉ ngày đêm xây dựng và giữ gìn khát vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Chính thức khởi động giải chạy S-Race 2024 dành cho học sinh, sinh viên.

Sôi động giải chạy S-Race Thừa Thiên Huế “Vì tầm vóc Việt”

S-Race nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020-2025 do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Thể thao (Đài Truyền hình Việt Nam), Tập đoàn TH, Công ty Truyền thông Unicomm, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện.
Gala "Cặp lá yêu thương 2024" đánh dấu năm thứ 9 lan tỏa yêu thương và sẻ chia tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: Hành trình 9 năm chắp cánh những ước mơ

Mỗi dịp Tết đến xuân về, những chương trình nghệ thuật đặc biệt lan tỏa tinh thần thiện nguyện lại được khán giả mong chờ, đón nhận với nhiều niềm tin yêu và hy vọng cho một khởi đầu tốt lành. Ngày 4/2 (tức 25 tháng Chạp), Gala “Cặp lá yêu thương 2024” mang tên “Vui như Tết” được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội và Đơn vị truyền thông TAJ Việt Nam tổ chức đã điểm lại những thành tựu chương trình đạt được thời gian qua và mang không khí Tết rộn ràng tới các em nhỏ “Lá chưa lành” trên cả nước.
Các Táo trên Thiên đình. Ảnh: VFC

“Táo quân 2024” trong một diện mạo mới

Những câu chuyện kinh tế, văn hóa, xã hội... trong năm qua được thể hiện lại qua lăng kính châm biếm, hài hước của “Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2024” nhưng với một diện mạo mới và những gương mặt mới. Những nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Vân Dung, Chí Trung, Tự Long… sẽ không còn ở vai trò các Táo như những năm trước.
[Ảnh] Chương trình gặp mặt, tri ân nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

[Ảnh] Chương trình gặp mặt, tri ân nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 17/11, các cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhà giáo. Đây là dịp để những người làm báo gửi lời chúc mừng, tri ân tới đội ngũ nhà giáo, những người công tác trong ngành giáo dục trên mọi miền đất nước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam- 20/11.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí và nhà báo lão thành

Ngày 19/6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của hai cơ quan báo chí là Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Đoàn cũng thăm hỏi, chúc mừng hai nhà báo lão thành là nhà báo Hà Đăng và Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.
Các thí sinh trình diễn bộ sưu tập "Việt Nam gấm hoa" của nhà thiết kế Thảo Giang. (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp)

Tái hiện non sông Việt Nam qua bộ sưu tập áo dài “Việt Nam gấm hoa”

Tại đêm chung kết “Duyên dáng Áo dài VTV 2023” 15 thí sinh xuất sắc nhất đã trình diễn bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa” của nhà thiết kế Vũ Thảo Giang với sự hỗ trợ đến từ các chiến sĩ thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân Dân Việt Nam.
Lễ ra mắt Chương trình “Giờ thứ 9+”.

Ra mắt Chương trình giờ thứ 9+

Trong khuôn khổ chương trình “Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình “Giờ thứ 9+” sau 2 số phát thử nghiệm thành công, nhận được phản hồi rất tích cực từ công nhân lao động và công chúng.

(Ảnh minh họa)

VTV thoái vốn sở hữu tại Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, ngày 13/1/2022 tới, sẽ tổ chức phiên đấu giá bán lô cổ phần là phần vốn góp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV), có giá trị 51,7 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ. Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần là 188,8 tỷ đồng.

Poster chương trình.

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021" nhằm mang tới những câu chuyện sâu sắc, dung dị về Bác, về những tấm gương được truyền cảm hứng từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 

Ra mắt loạt chương trình truyền hình về phòng, chống Covid-19

Ra mắt loạt chương trình truyền hình về phòng, chống Covid-19

Covid-19 đang là vấn đề y tế được quan tâm hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, khán giả chưa có nhiều cơ hội tiếp cận những phân tích khoa học theo hướng dễ hiểu nhất về dịch. Đó là lý do Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện series chương trình “Covid-19 phòng và chống” trong những ngày giãn cách xã hội.