Có mặt tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa sáng nay, 28/12, phóng viên Báo Nhân Dân chứng kiến nước con sông Trong vẫn dâng cao, chảy xiết, làm ngập trắng nhiều cánh đồng vừa gieo sạ được vài ngày; số diện tích làm đất dở dang do nước ngập phải dừng lại, nhiều máy cày vẫn còn để tại ruộng.
Ông Lê Như Ý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Thịnh cho biết, vụ này, toàn xã Hòa Thịnh đưa vào kế hoạch gieo sạ 987 ha, đã có 257 ha trà đầu xuống giống, 125 ha diện tích khác bà con đã làm đất, ủ giống và không gieo sạ được vì nước ngập sâu. Ngập nặng nhất là thôn Mỹ Điền, 50 ha/97 ha lúa xuống giống đã bị ngập. Các thôn khác, như: Cảnh Tịnh, Mỹ Lâm, Mỹ Hòa ngập 30-50 ha, hư hơn 70%, phải sạ lại.
“Nếu tính sơ bộ, có khoảng hơn 60 tấn lúa giống cho trà đầu của bà con đã bị hư hỏng hoàn toàn. Vì số diện tích đã xuống giống nước ngập mấy ngày đã bị úng, số lúa đã ủ giống lẽ ra đã gieo sạ 2 ngày qua cũng phải chờ vài ngày nữa nước mới rút hết. Bà con tranh thủ bỏ ra nơi thoáng, nhưng chắc chắn là không bảo đảm chất lượng”, ông Lê Như Ý nói.
Bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, có 11 sào lúa đã ngâm ủ giống để gieo sạ đúng lịch vào ngày 27/12. Tuy nhiên, cả 4 đám ruộng làm đất xong đều ngập nước, gia đình buộc phải mang lúa giống ra phơi lại, trong khi hạt đã mọc mầm, ra rễ. Theo bà Sáu, nếu 2-3 ngày nữa nước chưa rút được, coi như lượng lúa giống này bỏ không. “Mua giống rất khó, 10 nghìn đồng/kg nhưng không có, mà đó cũng chưa phải là giống thuần chủng”, bà Sáu cho biết.
Thiệt hại nặng nhất có lẽ là hộ ông Trương Hoàng Anh ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh. Nhà ông có có 2,7 ha lúa đông xuân, đã gieo sạ 1,5 ha, đều bị ngập; 1,2 ha còn lại ông đã làm đất xong nhưng chưa gieo sạ được. Hôm nay, ông quyết định chở giống đến để sạ, trong khi nước trong ruộng vẫn còn. “Nếu để ở nhà 1, 2 ngày nữa, toàn bộ số giống này cũng bị hư, vì nó có mùi chua rồi, bị đổ nhớt rồi. Mình gieo vớt vát được nhiêu thì được, sau đó tính tiếp…”.
Không riêng gì ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, mà hầu hết các địa phương trong tỉnh Phú Yên, người nông dân cũng đang gặp khó khăn và thiệt hại ngay đầu vụ do mưa gió bất thường.
Tại thị xã Đông Hòa, đi dọc 2 bên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 29, nhiều cánh đồng nước ngập sâu phả bờ ruộng. Theo kế hoạch sản xuất, vụ đông xuân năm 2021-2022, toàn thị xã gieo sạ 4.500 ha. Đến thời điểm này, nông dân xuống giống được 2.500 ha. Do mưa lớn kéo dài, có đến gần 1.000 ha lúa dưới 5 ngày tuổi bị ngập úng, nhiều vùng trũng khó thoát nước, nguy cơ phải gieo sạ lại rất lớn.
Ông Võ Thanh, Phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa, cho biết: “Theo dõi tình hình thời tiết, nếu 1, 2 ngày tới không mưa thì lúa bị ngập sẽ phục hồi được. Nếu mưa nữa, nông dân chắc chắn mất giống, phải sạ lại. Huyện sẽ có phương án hỗ trợ lúa giống để bà con gieo sạ”.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, đến nay toàn tỉnh đã gieo sạ được 6.886 ha/26.440 ha lúa vụ đông xuân 2021-2022. Tuy nhiên, mưa lớn mấy ngày qua đã làm hơn 3.000 ha lúa mới gieo sạ bị ngập, hư hỏng. Ngành nông nghiệp đang phối hợp các địa phương kiểm tra, đánh giá thiệt hại và hướng dẫn khắc phục; đồng thời, theo dõi tình hình thời tiết, đề xuất phương án hỗ trợ nông dân.