Nỗ lực từ những ngày đầu ra quân huấn luyện

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện năm 2016, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với khí thế phấn khởi, hăng hái và quyết tâm cao. Phát huy thành tích “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, năm nay, Bộ Tư lệnh thành phố phấn đấu lập thành tích ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn Gia Định luyện tập điều lệnh đội ngũ.
Chiến sĩ mới ở Trung đoàn Gia Định luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Chúng tôi có mặt tại thao trường của Trung đoàn Gia Định khi cán bộ, chiến sĩ đang tích cực ôn luyện nội dung tập bắn súng tiểu liên AK bài 1. Mặc dù đã gần trưa, giữa cái nắng hừng hực làm ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ vẫn tự giác luyện tập ngắm bắn mục tiêu.

Nhìn những chiến sĩ trẻ thực hiện đều đặn 11 chế độ trong ngày; ăn, ngủ, huấn luyện theo quy định, nền nếp… chúng tôi thật sự yên tâm, tin tưởng ở khả năng rèn giũa của đội ngũ cán bộ, chỉ huy đơn vị. Sau hồi còi đổi tập, các tân binh đứng dậy, tìm tới những bóng mát ngồi đọc báo, trò chuyện vui vẻ. Thượng tá Trần Thanh Tú, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định cho biết: Quán triệt nội dung phát động thi đua của Bộ Tư lệnh thành phố trong lễ ra quân huấn luyện, chúng tôi tập trung “rèn cán, luyện quân” ngay từ ngày đầu để bảo đảm chất lượng huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu và điều kiện địa hình, thời tiết. Đây cũng là cách để bộ đội nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ nhằm mục tiêu luyện giỏi, đánh thắng.

Các chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Gia Định chủ yếu là thanh niên thuộc các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mặc dù đơn vị gần nhà nhưng anh em luôn ý thức tốt trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, học tập để trưởng thành; không có trường hợp tụt tạt, tự ý rời đơn vị.

Sự nghiêm túc, chính quy không chỉ có ở đơn vị chủ lực thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, mà còn thể hiện rõ ở các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Đến Ban Chỉ huy quân sự quận 7, chúng tôi chứng kiến khí thế huấn luyện khá sôi nổi. Những chiến sĩ dân quân đang luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân không có súng. Dân quân Quách Thiện Lành vừa hô khẩu lệnh, vừa tập động tác đứng lên, ngồi xuống. Lành tâm sự: “Tôi mới tham gia lực lượng dân quân thường trực nên được huấn luyện từ đầu. Cứ tưởng động tác đứng lên, ngồi xuống quá dễ dàng chẳng cần phải học, nhưng khi tập mới thấy không dễ chút nào nếu như mình không chú ý. Ở đây, chúng tôi được các cán bộ tận tình hướng dẫn, làm mẫu động tác và có thời gian ôn luyện nên chúng tôi yên tâm hoàn thành chương trình huấn luyện đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra”.

Lành vừa tròn 20 tuổi, ngụ tại phường Tân Hưng (quận 7), là con lớn trong gia đình có bố làm bảo vệ công ty, mẹ là công nhân may mặc. Tốt nghiệp trung học phổ thông, ở nhà phụ giúp gia đình một năm, Lành tình nguyện tham gia lực lượng dân quân của quận vừa để rèn luyện, vừa thuận lợi giúp đỡ bố mẹ khi cần thiết. Nguyễn Thanh Trúc, 24 tuổi, nữ dân quân quận 8 cũng lần đầu tham gia lực lượng dân quân, gọn gàng, chững chạc trong bộ đồng phục mầu xanh, cùng đồng đội học các bài hát quy định của quân đội. Là nhân viên bán hàng ở một siêu thị, Trúc tự nguyện xin làm dân quân thường trực tại phường. Dù không quá gò bó về thời gian nhưng những ngày đầu vẫn phải học tập các chế độ thống nhất và huấn luyện cơ bản. Sau khi tham dự lễ ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh thành phố trở về, Trúc được giao nhiệm vụ học thuộc các bài hát bắt buộc trong lực lượng vũ trang. Trúc chia sẻ: “Ngày đầu tiên chúng tôi được chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ, thống nhất thời gian, phương pháp làm việc và yêu cầu các tiểu đội cũng như từng cá nhân xác định quyết tâm học tập, rèn luyện ngay từ ngày đầu, giờ đầu để thành nền nếp, thói quen nghiêm túc. Chúng tôi tự bảo ban nhau phải nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Học hát cũng là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành”.

Đó cũng là quyết tâm của nhiều chiến sĩ dân quân khác thuộc lực lượng vũ trang thành phố.

Đại tá Phạm Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khẳng định: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang thành phố. Năm nay, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, nhà trường tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện cả về chiến thuật và kỹ thuật, điều lệnh, thể lực… phấn đấu kết quả chung 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% khá, giỏi trở lên, tỷ lệ giỏi hơn 30%. Do vậy, phương châm luyện quân từ ngày đầu được Bộ Tư lệnh thành phố thống nhất chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sát sao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…