Ninh Hải phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

NDO -

Ngày 24/12, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng về thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020” và công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ công nhận. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải.

Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, nằm phía Đông Bắc tỉnh Ninh Thuận, có diện tích đất tự nhiên hơn 25.358 ha. Toàn huyện có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 40 thôn, 10 khu phố. Toàn huyện có khoảng 29.720 hộ với 92.320 người gồm các dân tộc Kinh, Chăm và Raglai. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, huyện Ninh Hải đã triển khai tại 8 xã với 40 thôn.

Với xuất phát điểm dựa trên sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, công nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân…, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người tại Ninh Hải chỉ hơn 10 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,60%, bình quân mỗi xã chỉ đạt 4 tiêu chí nông thôn mới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Sau 10 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải đã vượt qua những khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được kết quả khá toàn diện.

Bí thư Huyện ủy Ninh Hải Trịnh Minh Hoàng cho biết, hiện 40/40 thôn của huyện đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với thực tế của từng địa phương. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được chú trọng. Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải được công nhận là bệnh viện hạng III; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, có 8/8 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 91%.

Ninh Hải đã từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế và có giá trị kinh tế cao. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới, đã hình thành 10 vùng sản xuất tập trung hơn 1.384 ha các loại cây nho, hành, tỏi, măng tây xanh, giống thuỷ sản, muối diêm dân... năng suất tăng 20%, lợi nhuận tăng từ 40-50% so với canh tác thông thường.

Toàn huyện có 15 hợp tác xã và 53 tổ hợp tác đang hoạt động đã hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông thôn mới. Các loại hình dịch vụ ở nông thôn như: Dịch vụ du lịch sinh thái ngay tại vườn nho; dịch vụ kinh doanh, ăn uống, phục vụ sản xuất, y tế, giáo dục, văn hóa… ngày càng phát triển.

Các lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian như lễ hội Cầu ngư, Tết Ramưwan, cúng Xuân, Hội ca diên… được khôi phục, phát triển. Các di sản văn hoá như đánh Mã La trong các lễ hội của đồng bào Raglai, xã Vĩnh Hải; múa Náp được tỉnh công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Các câu lạc bộ đờn ca tài tử, hát cho nhau nghe được duy trì gắn với phát triển đa dạng các mô hình du lịch thân thiện với môi trường tự nhiên...

Ninh Hải phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa; 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình chuyên đề như: Chương trình chuyển đổi số; chương trình mỗi xã một sản phẩm; chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; chương trình phát triển du lịch nông thôn hướng tới xây dựng nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có…

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải vui mừng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải; tặng bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hiện, toàn tỉnh Ninh Thuận có 26/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2/6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.