Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Sáng 1/3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm hôm nay có ý nghĩa đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phạm Văn Đồng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân vô hạn đối với công lao, sự cống hiến to lớn và những dấu ấn sâu đậm của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, trải dài từ những ngày đầu thành lập Đảng, kháng chiến, kiến quốc đến kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước cập bến bờ của Độc lập-Tự do-Ấm no-Hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, tưởng nhớ và học tập tấm gương đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta càng trân trọng và quyết tâm phát huy giá trị tư tưởng, tinh thần của đồng chí. Trân trọng là hiểu đúng, ghi nhớ đúng, kể lại đúng, là đặt hình ảnh của đồng chí vào mạch nguồn lịch sử dân tộc một cách khách quan, công bằng, bình đẳng và sâu sắc; phát huy là tiếp nhận di sản trong cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí để không ngừng học tập, noi theo; là rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, bồi đắp tinh thần phụng sự Tổ quốc; là vận dụng sáng tạo những bài học quý báu ấy vào từng quyết sách, vào thực tiễn công tác và cuộc sống hằng ngày.
Trước giờ lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền trung
Ngày 1/3, nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Đi kiểm tra dọc tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo hai tỉnh quan tâm động viên nhân dân ở các khu vực tái định cư, nỗ lực bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ vì sắp tới, chúng ta còn đẩy mạnh triển khai Dự án Đường sắt cao tốc trục bắc-nam, trước hết sẽ phải triển khai công tác giải phóng mặt bằng mà dự án đi qua hai tỉnh.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để sớm nghiệm thu các hạng mục, đưa công trình sớm vào khai thác, đem lại lợi ích cho địa phương và người dân.
Tại công trường thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ thuộc Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say quên mình của đội ngũ kỹ sư, công nhân không quản nắng mưa, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", lưu ý bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thì cần hết sức chú trọng bảo đảm chất lượng công trình; các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm tháng 6 hoàn thành và đầu quý III/2026 đưa công trình vào vận hành, thay vì tháng 9/2026 như kế hoạch trước đây; đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, phải tối ưu hóa hiệu quả khi công trình này đi vào vận hành; giao tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành Cảng hàng không Phù Cát trên nguyên tắc "ai làm tốt nhất thì giao người đó".
Bắt đầu bầu cử sớm ở nơi xa nhất thềm lục địa phía nam
Sáng 1/3, công tác bầu cử sớm đã được tiến hành tại bãi cạn Ba Kè, nơi xa nhất thềm lục địa phía nam, thuộc quản lý của Vùng 2 Hải quân.
Bãi cạn Ba Kè cách Vũng Tàu khoảng 580km (313 hải lý) về phía tây bắc, được xem là nơi xa nhất thềm lục địa phía nam, do Vùng 2 Hải quân quản lý.
Cụm Ba Kè hiện nay có 3 nhà giàn: DK1/9 xây dựng xong năm 1993, DK1/20 và DK1/21 xây dựng xong năm 1998. Trong 2 năm 2015 và 2016, Việt Nam đã nâng cấp các nhà giàn hiện đại bên cạnh các nhà giàn cũ.
Điều chỉnh kế hoạch, đường bay an toàn, tránh khu vực chiến sự Trung Đông
Sáng 1/3, Cục Hàng không Việt Nam có công điện khẩn gửi các hãng hàng không nội địa, các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam; Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các cảng hàng không quốc tế, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình chiến sự leo thang tại khu vực Trung Đông.
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế rủi ro đối với hành khách và các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chủ động xây dựng giải pháp điều hành bay, đặc biệt đối với các chuyến bay phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng tình hình chiến sự leo thang. Bên cạnh đó, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các hãng hàng không và đơn vị có liên quan để phục vụ công tác điều hành bay an toàn.
Lựa chọn các đường hàng không thay thế an toàn, tránh khu vực không phận bị đóng hoặc có nguy cơ cao, bảo đảm tàu bay khai thác không bay qua các khu vực xung đột hoặc chung quanh vùng trời bị ảnh hưởng; kịp thời thông tin đầy đủ cho hành khách khi có thay đổi kế hoạch khai thác mọi thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của xung đột quân sự.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ với hành khách theo quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ, bảng thời gian bay mới, giải thích rõ nguyên nhân để hạn chế bất tiện không đáng có cho hành khách; khi có quyết định điều chỉnh kế hoạch khai thác trong quá trình triển khai, các hãng hàng không (khai thác đi, đến Việt Nam) phải báo cáo kịp thời Cục Hàng không Việt Nam và phối hợp Cục để phối hợp xử lý.
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến cáo công dân Việt Nam đang bị kẹt tại các sân bay của UAE tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và cơ quan sở tại. UAE cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ công dân các nước đang bị kẹt tại UAE.
Hãng hàng không Etihad Airways thông báo, tất cả các chuyến bay đi và đến Abu Dhabi sẽ tiếp tục bị đình chỉ cho đến 2 giờ thứ Hai (ngày 2/3/2026), do việc đóng không phận trong khu vực vẫn đang diễn ra.
Cùng với đó, Hãng hàng không Emirates tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đến và đi từ Dubai cho đến 15 giờ (giờ UAE) Chủ nhật, ngày 1/3, do nhiều khu vực không phận trong khu vực bị đóng cửa. Hành khách đã đặt vé trong vòng 72 giờ tới có thể đổi lịch bay trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu hoặc yêu cầu hoàn tiền. Hãng hàng không khuyến cáo khách hàng kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển và bảo đảm thông tin liên hệ được cập nhật.
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đang theo sát tình hình tại UAE và các diễn biến liên quan. Đại sứ quán khuyến cáo, công dân Việt Nam đang bị kẹt tại các sân bay của UAE tuân thủ hướng dẫn của hãng hàng không và cơ quan sở tại. UAE cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ công dân các nước đang bị kẹt tại UAE.
Cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện cơ giới
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 1/3/2026, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.
Theo đó, địa chỉ tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam là https://gcndangkiem.vr.org.vn.
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử trên web để phục vụ việc kiểm tra (xác thực).
Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.
Quản lý bất động sản bằng mã định danh điện tử
Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã quy định gắn mã định danh cho sản phẩm bất động sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.
Cụ thể, Nghị định quy định các mã định danh điện tử, bao gồm: Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở; mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng; mã định danh điện tử của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; mã định danh điện tử của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; mã định danh điện tử của cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.
Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là nhà ở được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm các nhóm trường thông tin: Mã định danh thửa đất; Mã số thông tin dự án, công trình xây dựng; Mã định danh địa điểm (nếu có); Dãy ký tự tự nhiên.
Quỹ từ thiện phải công khai thu chi hằng năm trước ngày 31/3
Nghị định 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, quy định quỹ xã hội, quỹ từ thiện có nghĩa vụ công khai các khoản đóng góp, tài sản đã tiếp nhận và kết quả sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/3 hằng năm.
Đồng thời, Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó và chỉ thực hiện tài trợ, hỗ trợ trong phạm vi hoạt động theo điều lệ, trừ trường hợp tham gia hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, khẩn cấp.
Iran bầu thành viên Hội đồng lãnh đạo tạm thời sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng
Ngày 1/3, chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan sẽ điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Người phát ngôn của Hội đồng Phân định Lợi ích quốc gia Mohsen Dehnavi cho biết, hội đồng này đã bầu ông Ayatollah Alireza Arafi làm thành viên của Hội đồng lãnh đạo lâm thời. Hội đồng, cũng bao gồm cả Tổng thống và người đứng đầu ngành tư pháp, sẽ lãnh đạo đất nước cho đến khi Hội đồng chuyên gia bầu ra “một nhà lãnh đạo thường trực càng sớm càng tốt".
Theo truyền thông Iran, sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.
Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra và ngay cả các bước đi tiếp theo sau khi Lãnh tụ tối cao thiệt mạng". Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ và Israel đã vượt qua mọi “lằn ranh đỏ”.
Cùng ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn với người đồng cấp Iran, ông Masoud Pezeshkian, về việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại.
Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo hành động quân sự ở Trung Đông có thể gây ra những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được tại khu vực bất ổn nhất thế giới. Người đứng đầu Liên hợp quốc hối thúc cộng đồng quốc tế “làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa”.
Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần phải kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế nhằm xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế phải luôn được tôn trọng. Ông Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan lập tức trở lại bàn đàm phán.
Trước đó, phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.