Tin nổi bật ngày 2/3: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương; Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 2/3: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương; Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát kết quả triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc; Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan để nghe và cho ý kiến về Đề án "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới".

a8-bnd-7922.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản với nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát kết quả triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc

Chiều 1/3, trong chuyến công tác tại miền trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là kết quả triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai cuối năm 2025 tại miền trung.

b1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi bà con nhân dân Khu tái định cư Quảng Đức, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm, tặng quà nhân dân Khu tái định cư Quảng Đức ở xã Tuy An Nam, phía đông tỉnh Đắk Lắk - Khu dân cư là nơi ở mới của 36 hộ dân ở xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk bị mất nhà do bão lũ hồi cuối năm 2025; được triển khai xây dựng cấp thiết trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền trung.

Tặng quà người dân Khu dân cư Quảng Đức, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thiên tai, lũ lụt hồi cuối năm 2025 gây hậu quả nặng nề cho người dân khu vực miền trung; thực hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là "không để ai bị bỏ lại phía sau", đặc biệt là bảo đảm mọi người dân phải có nhà ở trước Đại hội XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã phát động và thần tốc hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" với hơn 1.500 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi được xây dựng lại và hơn 34 nghìn căn nhà bị hư hỏng nặng được sửa chữa.

Vui mừng chứng kiến cảnh người dân đã ổn định nơi ở mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương xây dựng khu dân cư Quảng Đức thành khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó, đầu tư xây dựng hạ tầng đầy đủ, đồng bộ gồm hệ thống đường giao thông, điện, nước, sóng điện thoại, internet, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ… để nhân dân tiếp cận y tế, giáo dục bình đẳng; trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; đồng thời tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, để người dân ổn định cuộc sống.

Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 55 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

z7577654886242-e03a676c43e027ecc4b2bfb52723a707.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ làm công tác nhân sự trong gần 1 tuần. Sau đó sẽ nghỉ giữa 2 đợt. Đợt 2 của phiên họp kéo dài 1 tuần để thông qua các luật, nghị quyết.

Quan điểm chung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định. "Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, thủ tục, chất lượng thông qua, không ép thông qua 9 luật hay 10 luật", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác trình Quốc hội như: Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744 về danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ đối với Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam; xem xét báo cáo công tác dân nguyện theo thường lệ.

"Còn 13 ngày nữa là tiến hành bầu cử. Kết luận tại cuộc họp Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là bầu cử thành công tốt đẹp và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các địa phương", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng 2/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

nguyen-anh-tuan-6362.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao hoa tặng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận công tác và giữ các chức danh Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng thời điều động, phân công đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Đây là vinh dự to lớn đồng thời là nhiệm vụ rất nặng nề mà tổ chức giao cho. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã giao, đồng thời sẽ đoàn kết cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch cùng đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh

Chiều 2/3, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy dòng vốn trú ẩn tìm đến kim loại quý. Trong nước, giá vàng miếng SJC trong nước tăng lên đỉnh mới, cao nhất từ trước đến nay, 190,9 triệu đồng/lượng.

image-7.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 1,6 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,3 triệu đồng vào đầu giờ chiều nay, đưa giá vọt lên đỉnh mới, cao nhất từ trước đến nay, 190,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ ngày 2/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 187,9-190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng so cuối phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 186,4 triệu đồng/lượng, bán ra 189,4 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng thế giới ngày 2/3 tiếp tục tăng không ngừng. Tính đến 14 giờ 30 phút hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng lên mức 5.403,6 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy dòng tiền trú ẩn “ồ ạt” chảy vào kim loại quý.

Trong khi đó, tại thời điểm 11 giờ 14 phút sáng 2/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 3.039.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.070.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 13 phút sáng 2/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay vọt lên ngưỡng 93,94 USD/ounce. Biên độ giao dịch từ 91,94 đến 100,13 USD/ounce. Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 93,84 USD/ounce.

Chiến sự Trung Đông leo thang, 2.800 hành khách bay qua Nội Bài bị ảnh hưởng

Trong các ngày từ 28/2 đến 2/3, do căng thẳng quân sự tại Trung Đông, 13 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Đông đi/đến Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hủy, khiến khoảng 2.800 hành khách bị ảnh hưởng.

gen-h-z7578830700073-5ab48c4e432295fcea24a4d7a2149383.jpg
Hoạt động khai thác của các hãng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình quân sự và quyết định mở lại không phận của nhà chức trách hàng không tại khu vực.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, 13 chuyến bay của các hãng Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways bị hủy trong mấy ngày qua, đã khiến khoảng 2.800 hành khách bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, hoạt động khai thác trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình quân sự và quyết định mở lại không phận của nhà chức trách hàng không tại khu vực. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và cập nhật thông tin liên quan hoạt động khai thác của các hãng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tính toán phương án giảm giá một số loại phí dịch vụ liên quan việc dừng, đỗ tàu bay tại sân bay. Trong trường hợp tình hình kéo dài, ACV sẽ tiếp tục đánh giá để có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trước tác động đáng kể đến hoạt động khai thác, các hãng hàng không Trung Đông tại Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ hành khách như đổi hoặc hoàn vé; đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay.

Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026

Tại thành phố Nonthaburi (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026.

img-20260301-143553-2673.jpg
Đại diện các liên đoàn bóng đá tham dự lễ bốc thăm. (Ảnh: VFF)

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà đội tuyển futsal Thái Lan, đội tuyển futsal Myanmar và đội tuyển futsal Timor-Leste.

Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi có sự góp mặt của Thái Lan - đội bóng giàu truyền thống và giàu thành tích nhất khu vực. Trong khi đó, Myanmar cũng là đối thủ sở hữu lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực và luôn gây nhiều khó khăn cho các đội bóng Đông Nam Á.

Đáng chú ý, đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tái ngộ trong cùng một bảng đấu, nối dài “duyên nợ” giữa hai đội ở các giải quốc tế gần đây. Tại hai vòng chung kết futsal châu Á 2024 và 2026, kết quả bốc thăm cũng đưa hai đội vào chung bảng, tạo nên những cuộc so tài giàu kịch tính.

Theo kế hoạch, Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/4 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi. Các trận vòng bảng tổ chức từ ngày 5 đến 7/4, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết (9/4). Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 11/4.

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

vna-potal-iran-tuyen-bo-tien-hanh-dot-tan-cong-ten-lua-moi-nham-vao-israel-va-cac-can-cu-cua-my-8614139-977.jpg
Địa điểm tại Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa từ Iran, ngày 28/2/2025. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 2/3, qua ứng dụng nhắn tin Telegram, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani khẳng định nước này “sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ”.

Về hoạt động quân sự mà Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran, ông Larijani viết trên mạng xã hội X rằng các quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ đã đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn, cũng như làm gia tăng nguy cơ thương vong đối với binh sĩ Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Badr Al Busaidi cho biết cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn để ngỏ. Theo hãng thông tấn nhà nước Oman (ONA), ông Al Busaidi bày tỏ tin tưởng vào tiến trình ngoại giao, đồng thời cho biết các cuộc trao đổi trước đây tại Geneva (Thụy Sĩ) đã đạt được những tiến triển nhất định hướng tới một thỏa thuận chưa từng có giữa hai bên.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth dự kiến tổ chức cuộc họp báo đầu tiên liên quan chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel phối hợp triển khai nhằm vào các mục tiêu của Iran từ hôm 28/2.

Israel không kích Liban sau vụ phóng rocket của Hezbollah

Kênh truyền hình al-Jadeed của Liban đưa tin, rạng sáng 2/3, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội tại khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, chỉ vài giờ sau khi phong trào Hezbollah phóng rocket từ lãnh thổ Liban về phía Israel.

vna-potal-xung-dot-tai-trung-dong-ghi-nhan-nhieu-tieng-no-lon-o-tel-aviv-israel-200700656-8614601-4636.jpg
Ảnh minh họa: Những vệt khói trên bầu trời Tel Aviv (Israel) khi hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa từ Iran, ngày 1/3/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Vụ không kích của Israel nhằm vào Dahieh - thành trì của Hezbollah ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh lo ngại căng thẳng tiếp tục leo thang.

Hezbollah tại Lebanon cho biết trong một tuyên bố, lực lượng này đã phóng rocket và máy bay không người lái về phía Israel nhằm trả đũa vụ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong chiến dịch không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết đã tiến hành các vụ không kích dữ dội trên khắp Liban trong ngày 2/3 nhằm đáp trả vụ tấn công của Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh rằng Israel bắt đầu hành động “trước quyết định tham chiến của Hezbollah”.

Thủ tướng Liban, ông Nawaf Salam đã lên án vụ tấn công bằng rocket và khẳng định không để đất nước bị kéo vào cuộc xung đột mới.

Có thể bạn quan tâm