Niềm vui từ thành phố Cảng

Con số 12,85 tỷ USD mà các doanh nghiệp cam kết trong hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hải Phòng đã khiến nhiều người bất ngờ, cho rằng vượt quá sự mong đợi và cũng có không ít những hoài nghi về khả năng thực hiện. Nhưng sự có mặt ngay sau đó của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước chứng tỏ tính khả thi của các dự án đã cam kết.

Dự án đường, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trước tiến độ đề ra. Ảnh: Phùng Trọng
Dự án đường, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trước tiến độ đề ra. Ảnh: Phùng Trọng

Hải Phòng có lợi thế về vị trí địa lý trong hội nhập mà ít địa phương có được. Đó là nơi có cảng biển hiện đại, lớn nhất khu vực phía bắc, vừa được mở rộng. Sân bay Hải Phòng vừa được nâng cấp, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và sắp tới là kết nối Hải Phòng - Quảng Ninh giúp rút ngắn thời gian lưu thông đến các địa phương khác. Người Hải Phòng có truyền thống năng động, luôn biết tìm cách vượt qua những khó khăn.

Những lợi thế đó hối thúc cả hệ thống chính trị phải bứt phá, năng động, quyết liệt, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, thành phố xác định mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển theo chiều sâu, từng bước giảm dần thu hút đầu tư một số ngành, lĩnh vực sử dụng lãng phí tài nguyên, nhiên liệu. Từ sau năm 2020, thành phố sẽ không phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động gia công, hiệu quả kinh tế thấp. Và chính các doanh nghiệp là nhân tố quyết định việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố.

Giờ đây, các nhà đầu tư đến với Hải Phòng không phải băn khoăn nhiều về thủ tục - vấn đề vốn luôn là trở ngại trước đây, đã dần được tháo gỡ. Đã có một sự chuyển động mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và các ngành chức năng, hướng tới xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đây là đầu mối để các nhà đầu tư giao dịch, mà không cần phải tự mình đi lòng vòng qua các sở, ngành liên quan. Sự cải cách mạnh mẽ và đơn giản hóa trong thủ tục hành chính đang trở thành một nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy cho hoạt động đầu tư phát triển. Có những dự án đầu tư nước ngoài trị giá cả tỷ USD nhưng từ ý tưởng và tìm hiểu của nhà đầu tư đến khi cấp phép đầu tư và triển khai trong thực tiễn chỉ vỏn vẹn chưa tròn hai tháng. Một sự đổi thay đến ngỡ ngàng, bởi với những dự án như vậy trước kia phải kéo dài hàng năm trời.

Đột phá mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư đã cho những “quả ngọt”. Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng đạt 105,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gấp hơn hai lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 56.125,5 tỷ đồng, tăng 14,91% so cùng kỳ, bằng 104,91% kế hoạch. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,7 tỷ USD, tăng gấp 2,3 lần. Hơn 2.500 doanh nghiệp mới được thành lập. Thành phố dành hơn 742 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới với 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 54 nghìn lao động được giải quyết việc làm.

Mùa xuân này, Hải Phòng náo nức trên những công trường thi công đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất khu vực Đông - Nam Á hay đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, dự án phát triển giao thông đô thị với tuyến đường trục Bắc Sơn - Nam Hải... Nhiều nhà máy lớn và công nghệ hiện đại của các thương hiệu quốc tế lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công (Trung Quốc), Xin-ga-po, Bỉ, Hoa Kỳ... đã đi vào hoạt động. Các công trình của các nhà đầu tư trong nước như: khu đô thị Vinhome Riverside Hải Phòng, khu vui chơi giải trí trên đảo Vũ Yên của Tập đoàn Vingroup, khu du lịch và sinh thái cao cấp tại đảo Hòn Dấu của Công ty CP Him Lam, tổ hợp khách sạn năm sao và căn hộ cao cấp CHUO ven sông Lạch Tray… đang được triển khai một cách khẩn trương. Thành phố Cảng khởi đầu một thời kỳ phát triển mới, ấn tượng!