Những vòng tay ấm áp, nghĩa tình

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng các tỉnh vùng biên giới tây nam luôn cố gắng huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Mô hình nuôi ếch trên đồng ruộng của gia đình thương binh Trương Văn Dũng.
Mô hình nuôi ếch trên đồng ruộng của gia đình thương binh Trương Văn Dũng.

Chị Huỳnh Thị Bé Tý, công chức phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội xã Mỹ Ðông, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp đưa chúng tôi đến nhà ông Trương Văn Dũng, sinh năm 1963, ngụ ấp 3, xã Mỹ Ðông. Trong lúc đi đò qua sông, chị Bé Tý bảo: "Muốn gặp được chú Dũng thì phải a-lô trước, vì ban ngày gần như chú ấy ở ngoài đồng lo cho lúa, ếch và mấy công vườn sau nhà".

Ở xã Mỹ Ðông này, hầu như ai cũng biết đến tinh thần vượt khó của thương binh Trương Văn Dũng. Từ vài công đất ruộng được Nhà nước cấp và cha mẹ để lại, ông không ngừng tăng gia sản xuất. Ðến nay ông đã có hơn một héc-ta đất để trồng lúa, chăn nuôi và trồng vườn cây ăn trái. Các ngành, các hội ở địa phương cũng chung tay hỗ trợ để người thương binh giàu nghị lực này ổn định cuộc sống. Ham học hỏi, đam mê những mô hình mới nên mấy năm gần đây, ông Dũng đầu tư nuôi ếch giống trong mùng trên hai công đất ruộng. Mô hình này được ngân hàng và Hội Cựu chiến binh xã tích cực hỗ trợ. Ði thăm ruộng lúa kết hợp với mô hình nuôi ếch giống khá quy mô và bài bản của ông, chúng tôi cảm nhận được ý chí vươn lên của người Bộ đội Cụ Hồ. "Nếu không được tiếp cận các nguồn vốn vay, có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất", ông Trương Văn Dũng bộc bạch.

Xã Mỹ Ðông có khá nhiều mô hình kinh tế hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, trong đó có mô hình hùn vốn gây quỹ hội của Hội Cựu chiến binh xã mang lại hiệu quả cao cho các gia đình chính sách. Mỗi vụ lúa, các cựu chiến binh hùn vốn từ 200 nghìn đến 400 nghìn đồng. Ðến nay, số vốn lên đến gần 400 triệu đồng. Các chi hội quản lý vốn để hội viên (phần lớn là gia đình chính sách vay) với thời gian từ 6 đến 12 tháng để chăn nuôi cải thiện cuộc sống. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Ðông Nguyễn Thanh Bình cho biết: "Hầu hết gia đình chính sách đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chịu khó làm ăn kinh tế, tích cực tham gia sản xuất. Mô hình hùn vốn đã giúp rất nhiều gia đình có được đồng vốn kịp thời mua con giống, thức ăn chăn nuôi… làm ăn".

Tại Kiên Giang, theo chỉ đạo của tỉnh Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương trong tỉnh cùng các ngành chức năng tiến hành nhiều buổi đối thoại ở cơ sở đối với người có công và các đối tượng chính sách. Qua đối thoại đã nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng…, nhằm hỗ trợ nhu cầu chính đáng, giúp họ ổn định và vươn lên.

Nhờ được tín chấp vay vốn 30 triệu đồng để thuê đất nuôi tôm mà giờ đây, gia đình ông Lâm Văn Thanh ở ấp Cảng (xã Hòa Ðiền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) có thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Ông Thanh còn thành lập Hợp tác xã Tân Thành, huy động được 14 thành viên thực hiện mô hình lúa-tôm trên diện tích 64ha, thu nhập trung bình hơn 50 triệu đồng/ha mỗi năm. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kiên Lương Vũ Ðình Toán cho biết: "Tùy vào hoàn cảnh khác nhau, địa phương hỗ trợ theo nhu cầu để giúp gia đình chính sách. Phổ biến nhất là hỗ trợ vay tín chấp thông qua các cấp Hội cựu chiến binh ở cơ sở. 5 năm qua, các cấp Hội cựu chiến binh ở Kiên Lương đã hỗ trợ cho 1.320 tổ viên vay hơn 42,8 tỷ đồng để thực hiện các mô hình kinh tế, tăng gia sản xuất, có thu nhập ổn định".

Cách làm tương tự cũng đang được triển khai rộng khắp ở Cà Mau. Bà Trịnh Thị Bình (vợ liệt sĩ) ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) được hưởng trợ cấp thường xuyên nhưng sống neo đơn trong căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp. Trước thực tế trên, chính quyền địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ 20 triệu đồng giúp bà sửa chữa lại căn nhà. Còn trường hợp ông Lê Văn Phục, thương binh hạng 3/4 ở ấp 18 (xã Khánh Thuận, huyện U Minh), qua rà soát, biết được vườn cam hơn một héc-ta của gia đình ông bị ngập nước, một số cây đã quá cằn cỗi nhưng gia đình ông không còn vốn để cải tạo, cuối tháng 6/2022, địa phương giúp gia đình ông Phục tín chấp vay thêm 20 triệu đồng. "Số tiền trên tôi thuê người gia cố lại bờ bao, mua thêm phân bón đặc dụng để bón cho vườn cam".

Ðến nay, huyện U Minh hoàn thành tu sửa, xây mới và bàn giao xong 8/15 căn nhà cho gia đình chính sách theo chỉ tiêu trong năm 2022. Ðịa phương này cũng tín chấp giúp hàng trăm con em gia đình người có công học nghề, vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt… "Các hộ gia đình chính sách tại địa phương, tùy theo điều kiện khác nhau chúng tôi sẽ hỗ trợ theo nhu cầu thực tế. Hộ hư nhà thì sửa nhà, xây lại nhà mới. Nếu còn sức lao động thì địa phương giới thiệu việc làm; nếu hết tuổi lao động thì hỗ trợ vay vốn tín chấp để tăng gia sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, đầu ra sản phẩm, giúp bà con có thu nhập ổn định" - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Nhờ những cách thức hỗ trợ, giúp đỡ khác nhau, phần lớn hộ gia đình chính sách tại các tỉnh biên giới tây nam dần có cuộc sống ổn định. Ðến nay, Cà Mau công nhận và giải quyết chính sách ưu đãi đầy đủ, kịp thời cho 110.850 người có công. Chỉ riêng giai đoạn 2015-2020, tỉnh Cà Mau vận động gần 70 tỷ đồng Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa để xây dựng và sửa chữa 928 căn nhà tình nghĩa; hoàn thành hỗ trợ 4.363 căn nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Ðến cuối 2018, tỉnh không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo và cận nghèo. Trong sáu tháng đầu năm 2022, Cà Mau vận động Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa được hơn 7,5 tỷ đồng (đạt 79,4% kế hoạch) để triển khai xây dựng, sửa chữa được 221 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng (trong đó xây mới 120 căn); sửa chữa 17 công trình ghi công liệt sĩ (nhà bia ghi danh liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ) và ba mộ liệt sĩ đang quản lý tại gia đình. Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup hai lần hỗ trợ cho Cà Mau trao tặng tiền mặt cho 104 thương binh, bệnh binh (15 triệu đồng/người) có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; tặng quà cho 96 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền 0,5 tỷ đồng. "Dịp Tết 2022 vừa qua, tỉnh trích ngân sách hơn 16 tỷ đồng để thăm viếng, tặng quà cho gia đình người có công. Việc trên cũng nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với phương châm không để đối tượng chính sách, gia đình người có công bị bỏ lại phía sau" - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết. "Ðền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên, liên tục, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục triển khai các hoạt động thẩm định, công nhận, chi trả chế độ chính sách đủ, kịp thời đối với người có công. Ðồng thời huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp chung tay chăm lo, giúp người có công cũng như gia đình chính sách tại địa phương có mức sống từ bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn" - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chia sẻ.

Mới đây, Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang (15 triệu đồng/người) và tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống (5 triệu đồng/trường hợp). Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đảm trách việc thay mới hoa và bình hoa cho hơn 21.000 mộ liệt sĩ tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ thuộc diện nghèo có thành viên hưởng chế độ ưu đãi người có công (1,5 triệu đồng/tháng/hộ). Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Hoàng Minh, từ sau năm 2000 đến nay, tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được gần 3.000 liệt sĩ. Ðến nay, tỉnh thực hiện hỗ trợ nhà ở cho gần 30.000 hộ gia đình chính sách, người có công. Trong năm 2021, tỉnh khảo sát có hơn 11.200 hộ gia đình chính sách cần được hỗ trợ nhà ở và đang triển khai hỗ trợ cho 588 hộ là đối tượng tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, với mức hỗ trợ xây mới 70 triệu đồng/căn và sửa chữa 30 triệu đồng/căn. Kiên Giang hiện có hơn 120.000 người có công với cách mạng được công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi. Ðến nay 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời; hơn 10.000 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, tổng kinh phí chi cho người có công hằng năm hơn 280 tỷ đồng.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 64.460 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Út cho biết: Từ tháng 9/2019, đơn vị đã ban hành triển khai việc kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp… nhận phụng dưỡng đến cuối đời các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ tối thiểu 500.000 đồng/tháng. Tại thời điểm đó, tỉnh được công nhận 3.327 Mẹ Việt Nam Anh hùng và có 170 mẹ còn sống. Tại Ðồng Tháp, tính đến nay toàn tỉnh có 62.319 đối tượng chính sách. Bên cạnh việc thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng và một lần cho các đối tượng theo quy định, tỉnh luôn quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng và thân nhân của họ với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm