Những sáng kiến mở rộng bao phủ bảo hiểm gắn với thực tế

Khắc phục tình hình khó khăn chung của năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố của Thanh Hóa đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp riêng, phù hợp điều kiện địa phương, nhằm tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân. (Ảnh: Ban tổ chức)
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong các hoạt động tuyên truyền, đưa chính sách đến với người dân, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chỉ tiêu mở rộng người tham gia bảo hiểm y tế...

Hiệu quả của truyền thông nhóm nhỏ

Có thể thấy, với nhiều sáng kiến, mô hình truyền thông sáng tạo cho từng giai đoạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy đạt được hiệu quả lớn khi phối hợp giữa hội phụ nữ và Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; truyền thông nhóm nhỏ...

Tuy nhiên, theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy Nguyễn Thị Hạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội huyện năm nay là phát huy hiệu quả của truyền thông nhóm nhỏ, phối hợp với chính quyền địa phương để tăng thêm niềm tin, sức thuyết phục với người dân. “Qua việc áp dụng nhiều hình thức truyền thông, vận động tham gia bảo hiểm y tế đối với nhân dân trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội huyện nhận thấy hình thức tuyên truyền, vận động theo nhóm nhỏ là hình thức phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay, mang lại kết quả tích cực”, bà Hạnh cho biết.

Những sáng kiến mở rộng bao phủ bảo hiểm gắn với thực tế ảnh 1

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bảo hiểm xã hội huyện triển khai cách thức thực hiện giải pháp ra quân nhóm nhỏ. Cụ như sau: đầu mỗi tháng, Bảo hiểm xã hội huyện thống kê số liệu bao phủ bảo hiểm y tế từng xã thị trấn và chọn các đơn vị có tỷ lệ tham gia còn thấp để gửi văn bản thông báo phối hợp ra quân, đồng thời gửi dữ liệu người dân đã tham gia bảo hiểm y tế, những người tham gia đến hạn đóng trong tháng và tháng sau liền kề.

Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các xã, thị trấn căn cứ số liệu và thực tế trên địa bàn để rà soát, phân loại các đối tượng chưa tham gia theo các nhóm (cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình...) đồng thời xác định các hộ tiềm năng để ra quân vận động.

Đồng thời, Ban chỉ đạo các xã phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn chia tổ, nhóm và thời gian phù hợp với đời sống sinh hoạt của nhân dân (sáng, chiều, tối) để bố trí số lượng người tham gia tuyên truyền, lên lịch tuyên truyền phù hợp. Trong ngày ra quân Ban chỉ đạo xã và Bảo hiểm xã hội, huyện sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhóm ra quân, kết thúc ngày ra quân sẽ tổng hợp số liệu và khen đối với nhóm ra quân đạt kết quả cao.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy Cao Thanh Hương cho biết: Cẩm Thủy là một huyện miền núi với 113.000 dân, địa bàn rộng dân cư phân bố không đồng đều, đại bộ phận người dân tộc thiểu số vùng khó khăn vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước và chỉ đi mua thẻ bảo hiểm y tế khi ốm đau, bệnh tật. Do vậy, công tác truyền thông phải tạo đột phá trong nhận thức của người dân… “Không chỉ đồng hành trong các cuộc tuyên truyền trực tiếp đến tận nhà người dân, tại các buổi đối thoại trực tiếp, lãnh đạo và cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã tập trung giải đáp những ý kiến thắc mắc giúp người dân, chủ sử dụng lao động và người lao động hiểu đúng, hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức phát tờ rơi, tờ gấp về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến từng hộ gia đình...

Đưa chính sách đến gần người dân hơn nữa

Chia sẻ tại hội nghị “Tăng cường vận động, tuyên truyền, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023” phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy diễn ra giữa tháng 11/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quý (Cẩm Thủy) Nguyễn Văn Họa đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân xã cùng ngành bảo hiểm xã hội đưa chính sách đến với người dân, đồng thời đề nghị các cán bộ, đảng viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách đến gần hơn với người dân trên địa bàn, đẩy mạnh thành lập các tổ vận động thu tại hộ gia đình, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Đến giữa tháng 11/2023, toàn huyện Cẩm Thủy đã có 100.934 người dân tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 89,3%), một số xã đạt tỷ lệ bao phủ cao trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Nhiều nội dung mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy cập nhật kịp thời, nhằm tăng nhanh tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Đó là: chủ trương hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo 2 tháng cuối năm (1/11/2023-31/12/2023) cho đối tượng hộ cận nghèo chưa có thẻ trong năm từ nguồn xã hội hóa của tỉnh; triển khai chính sách mới về bảo hiểm y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP như từ ngày 3/12/2023 người dân tộc thiểu số (trong nhóm bị ảnh hưởng từ Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn xã khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng...

Hội nghị tuyên truyền này là một trong loạt các hoạt động truyền thông mà Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy đang phối hợp với chính quyền địa phương đưa chính sách đến gần với người dân hơn nữa. Chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 11, rất nhiều hoạt động tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy đã có sự đồng hành của phần lớn Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn như: Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Yên, Cẩm Giang...

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy Nguyễn Thị Hạnh, tính đến giữa tháng 11/2023, toàn huyện đã có 100.934 người dân tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 89,3%), một số xã đạt tỷ lệ bao phủ cao trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. So với con số 85.887 người tham gia bảo hiểm y tế tại Cẩm Thủy vào thời điểm hết tháng 6/2023, con số này cũng đã gia tăng đáng kể khi đặt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tác động không nhỏ đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện đã ký quy chế phối hợp với 17/17 xã, thị trấn và 4 đơn vị cấp huyện (Ban Dân vận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên) để thực hiện công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia.

Trong 10 tháng đầu năm, Cẩm Thủy đã tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền, 9 lễ ra quân và rất nhiều nhóm nhỏ tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại hộ gia đình...

Trong năm 2023, huyện Cẩm Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 92,5% dân số trên địa bàn. Đây cũng được đánh giá là mục tiêu khả thi, khi cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đang có rất nhiều nỗ lực, và sự đồng thuận của chính quyền địa phương để tập trung các giải pháp triển khai thực hiện chính sách quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời điểm cuối năm.