Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chủ động thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

Từ ngày 1/6/2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ sau hợp nhất chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý. 

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cần Thơ.
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cần Thơ.

Trong bối cảnh mới, ngành bảo hiểm xã hội thành phố xác định rõ mục tiêu bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người dân và người lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ, hướng tới phát triển bền vững chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2025.

Phóng viên: Thưa ông, sau hợp nhất thì việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai như thế nào để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ?

Ông Nguyễn Thanh Tâm: Ngay sau khi hợp nhất ba đơn vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự hợp lý, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết chế độ, chính sách cho người dân và người lao động. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn đầu vận hành.

Song song đó, đơn vị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý là việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng xã, phường và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, bảo đảm sự chỉ đạo đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, tham mưu nhiều kế hoạch, văn bản nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, thực hiện nghiêm quy trình khai thác đối tượng, tổ chức hội nghị truyền thông, tư vấn nhằm mở rộng và duy trì bền vững độ bao phủ bảo hiểm y tế.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ký kết 15 quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị-xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện chính sách, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2025.

Phóng viên: Để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã triển khai những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Tâm: Ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã phát động phong trào thi đua và thi đua nước rút trong toàn hệ thống, quyết tâm không để việc sắp xếp tổ chức ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phong trào thi đua được xác định là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ viên chức, người lao động, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách làm mục tiêu cao nhất. Đồng thời, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gắn từng đợt cao điểm với chỉ tiêu cụ thể, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay mỗi xã, phường đều có kế hoạch và chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phong trào thi đua không chỉ diễn ra trong các đợt cao điểm mà đã trở thành hoạt động thường xuyên, có kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết định kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn địa bàn.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp.

Phóng viên: Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật đạt được trong những tháng đầu năm 2025?

Ông Nguyễn Thanh Tâm: Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao. Công tác truyền thông được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được thực hiện nghiêm túc theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến hết tháng 10/2025, toàn thành phố có gần 388 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó hơn 306 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; trên 81 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 3 triệu người, tỷ lệ bao phủ 91,89% dân số.

Trong 10 tháng đầu năm, ngành đã giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho hơn 216 nghìn lượt người; trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho trên 108 nghìn lượt người; bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 6,8 triệu lượt người, với tổng số tiền chi trả hơn 10.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ xác thực thông tin người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt trên 99%; 100% cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản tại khu vực đô thị đạt trên 90%.

Phóng viên: Trong những tháng còn lại của năm 2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ sẽ tập trung những giải pháp trọng tâm nào?

Ông Nguyễn Thanh Tâm: Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; chủ động cụ thể hóa các chủ trương thành mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Một trong những trọng tâm lớn là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp tiếp cận, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó chủ động, tự nguyện tham gia.

Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường quản lý thu, giảm tỷ lệ chậm đóng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ; đồng thời giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người tham gia, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Với tinh thần “Đổi mới-Quyết liệt-Hiệu quả-Vì sự hài lòng của nhân dân”, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2025, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh, hiện đại, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm