Những mô hình hay ở phường Hiệp Bình Chánh

Phường Hiệp Bình Chánh là một trong những phường có mật độ dân cư đông, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh của quận Thủ Ðức. Trong quá trình phát triển đó, phường đã thực hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả được người dân đồng tình, ủng hộ.

Trở lại tuyến đường hẻm 46, 47, khu phố 6 của phường Hiệp Bình Chánh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự khang trang, rộng rãi của nó. Tuyến đường lầy lội, thường xuyên ngập nước, đầy rác cách đây nửa năm nay đã trở thành những tuyến đường bê-tông kiên cố và sạch đẹp. Ông Phạm Văn Thiện, Trưởng ban Công tác Mặt trận phường vui mừng cho biết: Giờ đây, người dân trên địa bàn đã thoát cảnh nửa đêm phải thức dậy vì ngập nước.

Có được những công trình khang trang này, công đầu phải kể đến những cán bộ như ông Phạm Văn Thiện, ông Bùi Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Ðiều hành khu phố 6; bà Huỳnh Thị Lợi, Tổ trưởng Dân phố 38A; ông Ngô Văn Dự; bà Nguyễn Thị Bích Lan thuộc các tổ 38, 39. Ròng rã suốt mấy tháng trời, họ đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp tổ dân phố để lên kế hoạch thực hiện. Nhiều ý kiến đồng thuận nhưng cũng không ít ý kiến trái chiều vì chưa tin vào sự thành công khi chỉ dựa vào sức dân. Trong suốt mùa mưa năm ngoái, những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" đã đội mưa, đội nắng đến từng nhà vận động, thu tiền để cuối cùng nhận được sự đồng thuận của hơn 460 hộ dân trong khu phố. Một tháng trước Tết Nguyên đán, để kịp hoàn thành các tuyến đường cho người dân vui Tết, tuyến đường trở thành một "đại công trường" nhộn nhịp cho đến tận 28 Tết mới hoàn thành. Nhờ sự tận tụy, minh bạch trong thực hiện nên hơn 630 m của hai tuyến đường, sau khi hoàn thành với tổng kinh phí hơn 540 triệu đồng được đóng góp hoàn toàn từ sức dân khiến mọi người hết sức vui mừng.

Ðể vừa đổ bê-tông, vừa chỉnh trang hai tuyến đường này, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để tuyến đường được mở rộng, thẳng lối. Nhà ít thì năm mười mét, nhà nhiều thì đến hàng chục mét vuông. Ông Bùi Ngọc Minh, Phó Trưởng ban điều hành khu phố nói vui: Nếu tính giá trị kinh tế, những mét đất người dân hiến làm đường trị giá hàng tỷ đồng chứ không ít. Ðiển hình cho phong trào đó là gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Ngân tại số 49/11, đường số 46, gia đình chị đã hiến gần 60 m2 đất; gần đó, hộ anh Tôn Thất Thắng cũng hiến gần 50 m2 đất của gia đình để mở rộng tuyến đường. Ở thời buổi "tấc đất, tấc vàng", nhưng họ đều chung một suy nghĩ muốn cho tuyến đường được rộng rãi, khang trang để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh Trần Quang Hải cho biết: Nghị quyết Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2011 - 2015 xác định, việc bê-tông hóa 111 tuyến đường hẻm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Tuy nhiên, cùng với việc triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, việc đầu tư cơ sở hạ tầng nếu chỉ dựa vào ngân sách sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Từ đó, phường đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các khu phố tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến, vận động người dân tham gia phong trào hiến đất, đóng kinh phí làm đường. Qua một nửa nhiệm kỳ, nhờ sự đồng thuận của người dân đã có 85/111 tuyến đường (với tổng chiều dài tám km) được bê-tông hóa với tổng kinh phí gần năm tỷ đồng, trong đó, người dân đã hiến được gần 160 m2 đất để mở rộng đường. Phấn đấu đến 2015, phường sẽ thực hiện bê-tông hóa toàn bộ tuyến đường hẻm để người dân sinh hoạt, đi lại thuận lợi hơn.

Hiệp Bình Chánh là một trong những phường nằm ở cửa ngõ ra vào thành phố với nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, hiện đang trong quá trình đô thị hóa, dân cư chủ yếu sống bằng nghề thương mại, dịch vụ, lao động phổ thông, làm thuê, buôn bán nhỏ... Do giáp ranh với nhiều quận nội thành, dân nhập cư, tạm trú chiếm phần lớn nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường luôn diễn biến phức tạp, nhất là thường xuyên xảy ra các vụ phạm pháp hình sự. Thực trạng này khiến người dân trên địa bàn rất bức xúc và lo lắng.

Ðể giải quyết tình trạng này, từ năm 2007, Công an phường đã chủ động xây dựng tổ dân phòng tự quản và hoạt động rất hiệu quả. Ðến nay, phường đã xây dựng được bảy tổ dân phòng với 51 thành viên với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, tích cực tuần tra, khép kín địa bàn; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia tố giác, phát hiện, truy bắt tội phạm. Theo Trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh Nguyễn Ngọc Hải, từ khi thành lập đến nay, các tổ dân phòng đã phối hợp tốt cùng lực lượng Công an phường và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuần tra 24/24 giờ, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ trong năm 2012, các Tổ dân phòng kết hợp với Công an phường thực hiện hơn 900 lượt tuần tra địa bàn, tham gia bắt 31 vụ, 40 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn phường; giải tán kịp thời nhiều vụ tụ tập đánh nhau gây mất trật tự trong các khu dân cư.

Với mô hình dân nuôi, Tổ dân phòng 61 được xem là một trong những tổ "giàu" nhất so với các tổ còn lại. Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày nay là cả một quá trình nỗ lực và cống hiến thầm lặng của những dân phòng ở đây. Bà Vũ Thị Liên, Tổ trưởng cho biết, trước đây, các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, mại dâm, tụ tập hút chích, buôn bán chất cấm... diễn ra như cơm bữa. Thậm chí có nhiều gia đình bị trộm mang xe tải đến "dọn nhà" nhiều lần. Trước bức xúc của dân, bà cùng một số anh em tổ chức họp tổ dân phố nhiều lần để lấy ý kiến, nhiều người dân lúc đầu chưa tin về việc hoạt động của mô hình này. Qua hơn năm năm hoạt động, đến nay, 10 dân phòng trong tổ 61 thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc trong công tác an ninh trật tự cho người dân ở đây. Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh Trần Quang Hải cho biết, đến nay, tổ dân phòng tự quản đã được nhiều địa phương thành lập, nhưng với hiệu quả về quân số cũng như hoạt động thì Hiệp Bình Chánh vẫn được nhiều phường bạn cũng như các địa phương khác đến tìm hiểu kinh nghiệm để nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm