Gia đình chị Lý Thị Tha Ly, dân tộc Khmer ngụ tại ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, thuộc diện hộ nghèo, không có đất ruộng canh tác, sống trong túp lều nhỏ trên nền đất thấp khoảng 40 m2. Hằng ngày, chị đi phụ việc nhà, làm cỏ, dặm lúa với thu nhập từ 50.000-100.000 đồng, chỉ đủ trang trải cuộc sống, không dám nghĩ đến xây căn nhà đàng hoàng.
Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, địa phương bình xét gia đình chị được nhận suất nhà Đại đoàn kết. Ngày được tặng nhà, chị xúc động không cầm được nước mắt, thổ lộ: “Năm nay gia đình tôi được đón Tết Nguyên đán trong nhà mới, điều mà có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và xin hứa sẽ cố gắng lao động để thoát nghèo, lo dạy con cái thật tốt, trở thành người hữu ích cho xã hội”.
Việc triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng thể hiện sự chung tay của lực lượng công an cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Sóc Trăng là tỉnh biên giới biển, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn nên đời sống gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn ở mức cao. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng cho biết:
Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, Sóc Trăng cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã quan tâm, chăm lo người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống; đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có khó khăn về nhà ở. Qua rà soát thống kê, tỉnh còn 15.139 hộ nghèo và 26.242 hộ cận nghèo, chiếm 12,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Các hộ nghèo chủ yếu ở khu vực biên giới biển, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.
Trong đó, gần 7.000 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở cần được quan tâm hỗ trợ, trong khi nguồn lực tại chỗ của tỉnh còn rất nhiều khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, Sóc Trăng đã vận động, hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo có điều kiện nhà ở còn khó khăn. Năm 2023, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã vận động và hỗ trợ tỉnh 1.200 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/căn với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ đối ứng 13 triệu đồng/căn, tương đương 15,6 tỷ đồng. Tổng trị giá mỗi căn nhà là 63 triệu đồng. Đến nay, các căn nhà đã chính thức được bàn giao, kịp để người dân an cư đón năm mới và xuân Giáp Thìn 2024.
Trước đó, 120 hộ nghèo ở Sóc Trăng cũng được nhận nhà để đón năm mới. Đây là món quà có ý nghĩa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha cho biết, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp các ngành liên quan triển khai xây dựng và bàn giao 1.485 căn nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, có 120 căn nhà do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ với số tiền 6 tỷ đồng; được phân bổ ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Nhà được xây dựng bảo đảm chất lượng, khang trang và sử dụng lâu bền. Ông Lâm Liêm ngụ tại ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, một trong những hộ dân tộc Khmer nghèo bộc bạch: “Nhiều năm rồi, gia đình tôi phải vất vả mưu sinh và sống trong căn nhà tạm bợ.
Ước mơ có được căn nhà mới tưởng chừng cả đời không bao giờ thành hiện thực, thì đến cuối năm vừa qua, tôi được chính quyền địa phương thông báo nhận nhà. Có nhà mới an cư, gia đình tôi ra sức làm ăn, quyết tâm thoát nghèo để không phụ lòng chính quyền và nhà tài trợ”.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn nhận định, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo gắn với hoạt động an sinh xã hội đã được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của nhân dân, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp, từ đó tạo sức lan tỏa và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường tinh thần đoàn kết, chung tay chăm lo nâng cao đời sống nhân dân; góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.