Cần Thơ quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt nhằm tạo đột phá, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nghi thức Lễ phát động Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
Nghi thức Lễ phát động Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Định hướng này không chỉ phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia mà còn mở ra cơ hội để Cần Thơ phát huy vai trò hạt nhân liên kết, dẫn dắt tăng trưởng của toàn vùng.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục và quản lý nhà nước. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng chính quyền số hiện đại, phát triển kinh tế số, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và cải thiện chất lượng sống của người dân.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Nội đô thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong quá trình triển khai các mục tiêu chiến lược, thành phố đặc biệt coi trọng vai trò đồng hành của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Những ý kiến tư vấn, phản biện khoa học sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng suất lao động và tạo nền tảng vững chắc để Cần Thơ bứt phá trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, hướng đến trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại các diễn đàn, hội thảo khoa học gần đây, nhiều chuyên gia đã tập trung thảo luận và đề xuất các nhóm giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng. Trong đó, việc xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài được xem là yếu tố nền tảng. Song song đó là phát triển hạ tầng dữ liệu, viễn thông, trung tâm dữ liệu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Mô hình mẫu thiết bị đo mực nước phao cơ và tự động.

Một trọng tâm khác là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số. Việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với viện, trường được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và tăng lên 40% vào năm 2035.

Phát triển hạ tầng số hiện đại được xác định là điều kiện tiên quyết. Đại diện Công ty Viễn thông Mobifone đề xuất Cần Thơ cần sớm hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo các chuyên gia, để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước đầu tư, thành phố cần triển khai đồng bộ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-7702.png
Người bệnh thanh toán viện phí trực tuyến trên hệ thống ngân hàng tại cơ sở khám chữa bệnh.

Cùng quan điểm, lãnh đạo Viettel Cần Thơ cho rằng, khi sở hữu hạ tầng số tiên tiến, Cần Thơ hoàn toàn có thể vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu về công nghệ số trong vùng. Trước mắt, thành phố cần đẩy nhanh việc mở rộng phủ sóng băng thông rộng thế hệ mới, đưa mạng 5G trở thành nền tảng cho các dịch vụ kinh tế-xã hội số chuyên sâu, đồng thời từng bước chuẩn bị hạ tầng cho các công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo, hướng tới xây dựng Cần Thơ trở thành “thành phố số” của Đồng bằng sông Cửu Long.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten.png
Âu thuyền Cái Khế là hệ thống tự động thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, nguồn nhân lực được xác định là yếu tố quyết định thành công của chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số. Dưới góc độ giáo dục và đào tạo, Trường đại học Cần Thơ đã đề xuất nhiều giải pháp kết nối, phát triển mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Với thế mạnh về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất hiện đại và mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, Đại học Cần Thơ đang nỗ lực giữ vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp chiến lược, từ vi mạch bán dẫn đến các lĩnh vực kỹ thuật mới phục vụ định hướng phát triển dài hạn của vùng.

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi khẳng định, đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động trong thời gian tới. Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, chọn lọc các giải pháp phù hợp, tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành những định hướng, chính sách sát thực tiễn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia vào năm 2030, giữ vai trò động lực phát triển và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm