Thứ nhất: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (điều 1 và điều 2) của Luật đã được mở rộng. Luật Thương mại (sửa đổi), bên cạnh việc điều chỉnh các hoạt động thương mại được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, còn trực tiếp điều chỉnh các hoạt động thương mại được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định áp dụng Luật này. Luật sửa đổi cũng cho phép điều chỉnh các hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi (có thể là nhằm mục đích tiêu dùng, sinh hoạt hoặc từ thiện...) của một bên trong giao dịch với thương nhân được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này.
Về đối tượng áp dụng, có thể nói, điểm đáng chú ý lớn nhất của Luật Thương mại (sửa đổi) lần này chính là việc ghi nhận một thực thể thương mại đã và đang tồn tại và ngày càng có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. Đó là vấn đề “ Thương nhân thực tế”. Với những quy định được sửa đổi, bổ sung lần này, Luật Thương mại cho phép Chính phủ, trên cơ sở các nguyên tắc của Luật, có những quy định cụ thể áp dụng Luật Thương mại đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên nhưng không thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh (khoản 3, điều 2). Luật cũng cho phép áp dụng với cả những đối tượng là tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.
Thứ hai: Trong bất kỳ nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập nào, nếu đã nói đến hoạt động thương mại không thể không đề cập yếu tố thương nhân nước ngoài. Bên cạnh các hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện, Luật Thương mại (sửa đổi) cũng ghi nhận thêm hai hình thức hiện diện thương mại, đó là doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Khoản 4, điều 16 có ghi rõ: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam... thì được coi là thương nhân Việt Nam.
Thứ ba: Với việc thông qua Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); trong đó các quy định về hợp đồng được xây dựng theo nguyên tắc là “những quy định gốc” đã đặt ra yêu cầu buộc phải sửa đổi Luật Thương mại cho phù hợp hơn. Với tinh thần đó, Luật Thương mại (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng 20-5, đã loại bỏ những quy định chung về hợp đồng liên quan đến chào hàng, chấp nhận chào hàng, những nội dung chủ yếu của hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng... Luật hiện chỉ còn những nội dung mang tính chuyên ngành về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại (chủ yếu là các quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng cung ứng dịch vụ).
Thứ tư: Luật Thương mại (sửa đổi) cho phép áp dụng nguyên tắc thói quen, tập quán trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên ( điều 12 và điều 13). Thực tiễn hoạt động thương mại luôn sôi động và khá đa dạng mà trong một chừng mực, điều kiện cụ thể nào đó, pháp luật cũng khó có thể điều chỉnh hết. Các quan hệ, giao dịch thương mại giữa các quốc gia, bên cạnh những điểm chung là cơ bản, cũng có tính đặc trưng. Ngay trong một quốc gia, giữa các vùng miền khác nhau, sự khác biệt trong thói quen, tập quán hoạt động thương mại, cũng không phải là hiếm. Nếu như miền bắc gọi chục xoài là 10 quả, thì miền nam là 12 quả. Điều này là thói quen, tập quán buôn bán bao đời nay của người dân Nam Bộ, được tất cả mọi người thừa nhận và tôn trọng thực hiện.
Việc Luật Thương mại (sửa đổi) lần này ghi nhận thêm một nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên, và nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại là rất phù hợp thực tiễn, đồng thời cũng khắc phục được tình trạng, trong cuộc sống đôi khi có những quan hệ mới phát sinh, song pháp luật chưa có các quy định để điều chỉnh, các bên cũng không có thoả thuận và không có thói quen nào đã được thiết lập giữa các bên. Trong trường hợp này, Luật cho phép các bên được áp dụng tập quán thương mại để giải quyết (tất nhiên việc áp dụng đó không trái với quy định trong Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự).