Những bông hoa tô điểm đường tàu

Xuất phát từ việc kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung quanh khu vực dọc tuyến đường sắt trong nội đô, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng người dân đã chung tay thực hiện phong trào "Ðường tàu-Ðường hoa" với hình ảnh sạch đẹp và thân thiện, qua đó tạo bộ mặt đô thị văn minh, góp phần thay đổi diện mạo của những cung đường sắt Việt Nam có hình chữ S…
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Khu phố 2, Phường 11, quận Phú Nhuận chăm sóc cây cảnh, thu gom rác góp phần làm sạch đẹp tuyến đường sắt nội đô.
Người dân Khu phố 2, Phường 11, quận Phú Nhuận chăm sóc cây cảnh, thu gom rác góp phần làm sạch đẹp tuyến đường sắt nội đô.

9 giờ sáng, khi tiếng còi tàu không còn vang lên mỗi khi gần đến chốt gác, dòng xe cộ cắt ngang tuyến đường sắt thưa dần, ông Nguyễn Ðức Ân (ngụ 198 Nguyễn Ðình Chính, Phường 11, quận Phú Nhuận) cầm túi đựng rác đi men theo một bên đường ray, cúi nhặt từng túi ni-lông hay vật dụng thừa. Ông Ân chặc lưỡi: "Nhiều khi tàu gần vào ga rồi mà tôi thấy vẫn có người ngồi trên tàu vứt rác xuống dưới, có khi rác còn do những người vãng lai đi qua điểm giao nhau (giữa đường tàu và đường dân sinh) vứt trộm".

Trong khi đó bà Lê Thị Thu Hiền, Trưởng Ban vận động Khu phố 2, Phường 11 thi thoảng lại tạt qua thăm nom những bồn hoa nằm bên trong hành lang đường sắt với đủ loại hoa khoe sắc rực rỡ như chuông vàng (Huỳnh Liên), hoa giấy, mười giờ, tường vi, thiên điểu. Bà Hiền lấy tay nhổ đám cỏ dại mọc xen lẫn với hoa, xới đất, rồi kiểm tra hệ thống tưới nước tự động gắn dọc bồn hoa. Nhìn khoảnh hoa mười giờ bung nở dưới ánh nắng đầu ngày, bà Hiền phấn khởi dùng điện thoại "check-in" rồi gởi ảnh vào nhóm cho Ban điều hành khu phố cùng xem. Bà Hiền cho hay, khi đơn vị Quản lý đường sắt ký kết liên tịch thực hiện phong trào "Ðường tàu-Ðường hoa" với quận Phú Nhuận, ngay sau đó Ủy ban nhân dân Phường 11, quận Phú Nhuận thông tin việc xây bồn trồng hoa, làm sạch đường tàu đến 69 hộ dân thuộc Khu phố 1, Khu phố 2, nằm dọc bên đường song hành và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao. Thế là 620 trong số 670 m đất nằm trong hành lang đường sắt đã biến thành những bồn hoa tươi đủ loại; hàng rào bảo vệ hành lang đường sắt được sơn phết lại, rác thải và xà bần cũng được chính quyền và người dân địa phương dọn sạch. Ngoài ra, các hộ dân nằm cạnh tuyến đường song hành còn góp thêm những chậu sả, bạc hà, rau xanh, các loại cây cảnh để tô điểm thêm cho những chuyến tàu lăn bánh trên đường ray…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 (quận Phú Nhuận) Trần Mạnh Tuấn cho biết: Từ tháng 5 đến nay, phường đã đầu tư kinh phí gần 250 triệu đồng, gồm nguồn tiền ngân sách và xã hội hóa để tổ chức xây 250 m2 bồn hoa, trồng thêm hơn 600 cây các loại, đổ 1.000 bao đất dinh dưỡng và lắp đặt 500 m hệ thống tưới nước… Ðồng thời lắp đặt thêm 10 camera giám sát dọc tuyến đường sắt nhằm tránh tình trạng đổ rác thải, xà bần cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự dọc tuyến đường sắt. "Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đến nay tuyến đường sắt trên địa bàn phường đã khoác lên mình chiếc áo mới. Người dân sống dọc theo tuyến đường sắt nói riêng và người dân trên địa bàn phường nói chung vô cùng phấn khởi, họ cảm nhận được sự thay đổi hằng ngày khi các cây trồng sinh trưởng tốt. Việc lắp đặt camera suốt tuyến đã giúp giảm hẳn tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định của người dân", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng tại quận Phú Nhuận, Ủy ban nhân dân quận phối hợp Công ty cổ phần Ðường sắt Sài Gòn - đơn vị ký kết liên tịch thực hiện phong trào "Ðường tàu-Ðường hoa", đã trồng gần 300 cây hoa các loại, sơn sửa 450 m hàng rào hộ dân; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và thu gom hơn năm tấn rác thải cồng kềnh ở khu vực hai Phường 9 và 11.

Phong trào "Ðường tàu-Ðường hoa" cũng được các địa phương có tuyến đường sắt đi qua chung tay thực hiện, qua đó mang lại một không khí tươi mới, sạch đẹp cho khu vực dân cư sinh sống ở đoạn đường song hành với đường sắt. Ðơn cử, Phường 13, quận Bình Thạnh cùng người dân trồng hơn 1.000 chậu hoa mười giờ và 70 cây giáng hương dọc hành lang tuyến đường sắt từ Km 1719+700 đến 1720+200. Qua ghi nhận, người dân nơi đây phấn khởi vì khu vực hành lang tuyến đường sắt nay được phủ sắc hoa, tạo thêm mảng xanh, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện và chất lượng hơn.

Theo ông Lê Ðinh Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Ðường sắt Sài Gòn: Các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã rất trách nhiệm khi phối hợp với đơn vị thực hiện phong trào "Ðường tàu- Ðường hoa" tại 34 tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua do Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam phát động, với nhiều mô hình, cách làm hay. Chính quyền các quận: 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh còn kết hợp để triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường, theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động "Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường". Kết quả, phạm vi trồng hoa đã nhân rộng ra các địa phương, được người dân đồng tình tham gia đã tạo cảnh quan, môi trường thân thiện dọc theo hai bên tuyến đường sắt. Ðể phong trào được duy trì và nhân rộng, tạo điểm nhấn đối với du khách khi tàu vào địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới Công ty cổ phần Ðường sắt Sài Gòn sẽ tiếp tục cùng các địa phương dọn xà bần, trồng thêm cây, duy trì chăm sóc hoa.

Ðể triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào "Ðường tàu-Ðường hoa", Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đơn vị đường sắt trong việc lựa chọn và cung cấp giống cây phù hợp với điều kiện bảo đảm an toàn các mặt của ngành đường sắt; Sở Du lịch thông qua các chương trình du lịch, các tour du lịch quảng bá hình ảnh "Ðường tàu-Ðường hoa" tới du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường sắt. Ðồng thời, thành phố Thủ Ðức và Ủy ban nhân dân các quận có tuyến đường sắt đi qua kêu gọi nhân dân trên địa bàn phối hợp trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa...