Nhộn nhịp du lịch đón năm mới 2013

Thời gian nghỉ dài trong dịp Tết dương lịch 2013 đã tạo cơ hội để kích cầu du lịch cho các đơn vị lữ hành Việt Nam. Bất chấp sự khó khăn chung về kinh tế năm 2012, số lượng khách đăng ký các tua du lịch vẫn tăng mạnh.

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đón du khách.
Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đón du khách.

Theo dự báo của các chuyên gia, lượng khách du lịch dịp Tết dương lịch 2013 có thể sẽ tăng khoảng 20-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thuận với sự gia tăng này, các đơn vị lữ hành cũng thi nhau áp dụng các hình thức khuyến mại, giảm giá tua du lịch để thu hút du khách, có nhiều tua du lịch giảm tới 30-40%. Năm nay, do kinh tế khó khăn, hầu bao của du khách thắt chặt hơn nên các đơn vị lữ hành chủ yếu xây dựng các tua du lịch ngắn từ 2-3 ngày, điểm đến gần, tiết kiệm chi phí. Các hãng lữ hành phía bắc tập trung khai thác các điểm đến vùng Tây Bắc, còn những doanh nghiệp phía nam khai thác nhiều tua đến biển, đảo. Ngay từ cuối tháng 11, các công ty kinh doanh du lịch đã ồ ạt giới thiệu hàng trăm tua ngắn ngày trong và ngoài nước, hướng đến đối tượng chính là lượng khách hàng trong nước. Trưởng phòng tiếp thị Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist Ðoàn Thanh Trà cho biết: Trong dịp này, công ty đã triển khai hơn 50 tua du lịch trong nước và nước ngoài. Dự kiến kỳ nghỉ đón năm mới 2013, lữ hành Saigontourist sẽ phục vụ hơn 6.000 khách đăng ký tua trong và ngoài nước, tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Do số ngày nghỉ khá dài, lịch nghỉ được thông báo khá sớm, thuận tiện cho du khách lên kế hoạch đặt tua nên số lượng khách đăng ký các tua của Saigontourist có ngày đã tăng thêm 30% so với ngày thường, trong đó chủ yếu là các tua trong nước. Phần lớn du khách vẫn lựa chọn các tua du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá văn hóa lịch sử. Các điểm đến trong nước được ưa chuộng vẫn rải khắp ba miền: Phan Thiết, Ðà Lạt, Ðà Nẵng - Huế - Bà Nà, Hà Nội - Hạ Long - Sa Pa... Bên cạnh đó là các tua du lịch biển, đảo như Nha Trang, Phú Quốc, Côn Ðảo... Mặc dù chi phí dịch vụ tại các điểm đến tăng nhưng giá tua du lịch trong nước và nước ngoài của công ty không tăng mà áp dụng linh hoạt tùy theo số ngày, lượng khách đi tua du lịch đường hàng không hay đường bộ để du khách có thể thuận tiện lựa chọn tua theo khả năng kinh tế của mình.

Trong khi đó, một số đơn vị như: VietTravel hay TransViet lại khởi động các tua kéo dài 2-3 ngày giá rẻ với các điểm đến gần Hà Nội như Hà Giang, Sa Pa, Mộc Châu..., kết hợp du lịch thưởng ngoạn với du lịch từ thiện. Riêng lượng khách đăng ký đi du lịch vào dịp Tết Dương lịch 2013 tại VietTravel đã đạt 75% kế hoạch, nhiều tua đi các tuyến phía bắc, miền trung đã phải đóng sổ. Nhân sự kiện Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Phú Quốc và VietJet Air mở đường bay thẳng đến Ðà Lạt, các tua tham quan đến các điểm này cũng được các đơn vị kinh doanh du lịch giảm giá mạnh. Ðây được coi là chiến lược cạnh tranh hậu mãi giữa các hãng lữ hành, vừa để mở rộng thị trường khách du lịch trong nước, vừa để tìm kiếm những khách hàng thân thiết. Bên cạnh những tua du lịch trong nước, nhiều khách du lịch còn kết hợp ngày nghỉ Tết Dương lịch với những ngày phép trong năm còn tồn đọng để đi du lịch tại các nước như: Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Hồng Công (Trung Quốc)...

Tuy nhiên, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu du lịch trong nước là hàng loạt những vấn đề nảy sinh như: tăng giá vé máy bay, cháy phòng khách sạn... khiến không ít du khách đau đầu. Từ đầu tháng 11, một số điểm du lịch đã tăng giá vé tham quan, chẳng hạn, Hội An, Mỹ Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng đã nâng giá vé gần gấp đôi. Ðược biết, tại đảo Ngọc Phú Quốc, nơi có hơn 100 cơ sở lưu trú, với khoảng 2.000 phòng, 3.400 giường cũng đang lâm vào tình trạng cung không đủ cầu. Tại các khách sạn, resort cao cấp có giá từ 800 nghìn đến hơn một triệu đồng/đêm cũng đã tương đối kín khách, còn tại các nhà nghỉ bình dân có giá từ 350-500 nghìn đồng/đêm đều thông báo cháy phòng. Tại Ðà Lạt đã xuất hiện tình trạng tăng giá phòng không theo niêm yết. Giá phòng loại thường ở khách sạn đạt chuẩn bình quân chỉ 400 nghìn đồng/ngày, nhưng đã bị tăng lên thành 600 đến 800 nghìn đồng/ngày. Các khách sạn tại Phan Thiết, Nha Trang cũng đã đồng loạt tăng giá phòng nghỉ từ 10-25%. Ðó là mức giá thông báo với các đơn vị lữ hành, còn giá dành cho những khách đi lẻ khả năng sẽ tăng đến mức "trên trời". Tình trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng quản lý du lịch cần có biện pháp chấn chỉnh, xử lý những hoạt động kinh doanh trái quy định, bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Việt Nam.

TRANG ANH

Có thể bạn quan tâm