Nhiều hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Theo đó, kế hoạch nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động văn học, nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Thông qua kế hoạch, Thành ủy mong muốn nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những người làm công tác văn học, nghệ thuật, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật….

Cụ thể, một số các hoạt động cụ thể sẽ được diễn ra như: Tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); thực hiện các công trình văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); bình chọn, tuyên dương các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức hành trình về nguồn cho văn nghệ sĩ thành phố tiêu biểu nhằm giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nước cho văn nghệ sĩ và thực hiện các hoạt động tri ân và giao lưu cựu chiến binh, văn nghệ sĩ; tổ chức liên hoan hợp xướng lần thứ 5 - năm 2024, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; trại sáng tác kịch bản phim truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chủ đề “Thành phố tôi yêu - Thành Đoàn thời chống Mỹ”.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn có hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học: Tọa đàm “Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng và giải pháp phát triển”; tọa đàm “50 năm văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai”.