Theo thống kê của Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Dubai, năm 2003, A-rập Xê-út nhập khẩu 37,7 tỷ USD và xuất khẩu 95,3 tỷ USD (80% trị giá xuất khẩu là dầu mỏ). Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Ảrập Xêút là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức và Anh. Thị trường nhập khẩu chính của A-rập Xê-út là các nước Đông-Nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái-lan và Philippines).
Trong cơ cấu nhập khẩu của A-rập Xê-út đáng chú ý là một số mặt hàng chiếm tỷ trọng và có giá trị khá cao như lương thực, thực phẩm thô (6,1 tỷ USD năm 2003); rau quả và thực phẩm chế biến (4,1 tỷ USD).
Ông Đặng Ngọc Quang, Tùy viên thương mại Việt Nam tại Dubai cho rằng, với cơ cấu nhập khẩu trên, nếu các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu Việt Nam nắm bắt được thông tin và tiếp cận được thị trường A-rập Xê-út thì đây sẽ một thị trường nhập khẩu lớn những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là về lương thực và nông sản chế biến.
Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào A-rập Xê-út là 21,47 triệu USD. Các mặt hàng của Việt Nam được ưa chuộng ở thị trường này là lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, giày dép, quần áo, đồ gỗ, đồ gia dụng. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này xăng dầu và sản phẩm hóa chất.
Tuy nhiên, theo nhận định của các DN hai nước, ngoài khoảng cách địa lý, một khó khăn chủ quan lớn nhất đang là rào cản hạn chế quan hệ buôn bán giữa hai nước là chưa có Đại sứ quán tại mỗi nước, chưa có Hiệp định thương mại song phương để có khuôn khổ pháp lý tăng cường quan hệ thương mại. Ông Khalid M. Al Otaibi, Phó tổng thư ký phụ trách đối ngoại Hội đồng Phòng Thương mại và Công nghiệp A-rập Xê-út cho biết, hiện nhiều thương nhân A-rập Xê-út có ý định sang tìm cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, nhưng do chưa có Đại sứ quán nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin visa.
Bên cạnh tỷ trọng nhập khẩu lớn đối với các loại hàng hóa, A-rập Xê-út còn có nhu cầu nhập khẩu lao động cao, mà theo ông Quang, đây cũng là một cơ hội đầy tiềm năng cho việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường này nhằm giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ người lao động trong nước. Theo thống kê, số lượng người lao động Việt Nam đang làm việc tại A-rập Xê-út khoảng 300-400 người, chủ yếu là xây dựng, hàn, mộc.
Ông Waleed A. Al Awaidan, Chủ tịch Hiệp hội Cung ứng lao dộng A-rập Xê-út cho biết, Hiệp hội sẵn sàng mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lao động Việt Nam trước khi sang làm việc tại Ảrập Xêút nhằm giúp họ làm quen với môi trường lao động mới. Chính vì vậy, thời gian tới, theo ông Waleed, sự gia tăng đáng kể số lượng lao động Việt Nam tại A-rập Xê-út là rất khả thi và con số 100.000 người do ông dự kiến sẽ trở thành hiện thực.