Ngày 24/4, Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.L trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình số tiền 23,5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, xử lý, nhưng tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh nguy hiểm đối với ngành chăn nuôi và sức khỏe người dân.
Những năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam chứng kiến sự phát triển nhanh chóng với tốc độ trung bình từ 25-35%/năm; quy mô thị trường năm 2023 ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 25%, tương đương 4 tỷ USD so với năm 2022.
Ngày 26/2, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Minh (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở trong nước lại bùng phát mạnh. Bên cạnh thủ đoạn ngày càng tinh vi theo phương thức "truyền thống" còn rất nhiều thủ đoạn của những đối tượng thông qua không gian mạng. Điều đó đặt ra trách nhiệm càng cao cho lực lượng chức năng chuyên trách, những người tiên phong trong "cuộc chiến" không tiếng súng với loại tội phạm này.
Số thực phẩm này được các tư thương mua từ biên giới phía bắc, vận chuyển về nội địa, nhằm buôn bán kiếm lời trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hàng hóa chủ yếu là bánh mỳ, xúc xích viên ăn liền… dễ tiêu thụ trong giới trẻ.
Vào cuộc tổng lực ngăn chặn hàng lậu trong thời gian cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ vi phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cùng với nhiệm vụ tuần tra, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông trong dịp cao điểm vận tải phục vụ Tết, đơn vị tăng cường phát hiện, xử lý nhiều vụ chở hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn.
Chiều 9/1, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng khi đang vận chuyển 500 viên đạn, 95kg pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).
Thời gian qua, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm (GSGC) qua biên giới các tỉnh vào Việt Nam diễn ra khá phức tạp, làm tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại bệnh dịch nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: Dịch tả lợn châu phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu, bò, cúm gia cầm...
Việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu gia cầm là nhiệm vụ quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, đến vấn đề an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.
Với vị trí là đầu mối thông thương thuận lợi cho phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng là địa bàn có nhiều cơ hội để các đối tượng lợi dụng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vào nước ta. Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Hải Phòng luôn cam go, phức tạp và chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm giống qua biên giới, chủ yếu là khu vực biên giới huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn).
Ngày 4/10, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện Công ty TNHH MTV Hapian (trên đường Trần Văn Danh, phường 13 ) có biểu hiện nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là thiết bị thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Ngày 27/9, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.
Liên tiếp trong 2 ngày 22 và 23/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đồng chủ trì phối hợp các lực lượng thực hiện bắt giữ 2 lô hàng, gồm 36 chiếc iPhone 15 Pro Max nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất.
3.000 bánh trung thu các loại và 1.000 hộp thạch trái cây nghi nhập lậu bị Công an quận Hải Châu-Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, thu giữ trưa nay (22/9).
Ngày 15/9, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy 7.800 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, thời trang, đồ chơi trẻ em, thực phẩm nhập lậu…
Qua kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Sáng 8/9, Báo Nông thôn ngày nay tổ chức tọa đàm “Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu và bảo vệ người trồng sâm Việt Nam. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Báo Nông thôn ngày nay và các địa phương Lai Châu, Kon Tum, Quảng Nam.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm và hành vi vận chuyển hàng cấm.
Ngày 16/6, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Trà Vinh tuần tra trên tuyến Quốc lộ 54 đoạn đi qua ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành phát hiện 2 đối tượng dùng xe ô-tô vận chuyển 10.200 bao thuốc lá nhập lậu.
Ngày 31/5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 23 nghìn sản phẩm là điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu, vi phạm pháp luật.
Ngày 28/4, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 24/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) và Công an huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) triệt phá thành công chuyên án chuyên án LA 323 “Mua bán vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại qua biên giới”, bắt giữ đối tượng điều khiển xe tải đang vận chuyển gần 60 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu.
Từ đầu năm đến nay, khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các cửa khẩu trên tuyến biên giới Lạng Sơn dần trở lại hoạt động bình thường. Lợi dụng thực tế này, các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách vận chuyển thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh qua biên giới để đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ. Nhiều vụ vận chuyển thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị bắt giữ.