Theo Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, trong 3 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã tiến hành 225 vụ kiểm tra, qua đó xử lý 220 vụ vi phạm, với 245 hành vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,6 tỷ đồng.
Cùng với đó, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm có trị giá hơn 2,2 tỷ đồng, giá trị hàng hóa chờ xử lý hơn 127 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng và lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm số lượng lớn nhất với 71 hành vi, số tiền xử phạt gần 948 triệu đồng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ghi nhận 56 hành vi vi phạm, xử phạt hơn 520 triệu đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý 36 hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, 30 hành vi vi phạm an toàn thực phẩm cùng nhiều vi phạm khác trong thương mại điện tử, đo lường và kinh doanh hàng cấm.
Đặc biệt, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, ngày 26/1, tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương (phường Lào Cai), Đoàn kiểm tra của Đội quản lý thị trường số 5 chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Lào Cai kiểm tra và thu giữ 1.200 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Chi cục quản lý thị trường đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.
Dự báo trong quý II/2026, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là tác động đến thị trường vàng và xăng dầu, hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.
Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục tăng cường nắm chắc địa bàn, chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.