Chiều 25/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chức năng, cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, khắc phục tình trạng cua chết.
![]() |
Cua lủi mé bờ chết bất thường tại vuông tôm của nông dân xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. |
Văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử ký, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu, các đơn vị chức năng có liên quan cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau: Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến cua nuôi bị chết tại huyện Năm Căn và các huyện khác (nếu có).
Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền các tác nhân gây bệnh và giải pháp khắc phục ngay để người dân nắm, chủ động triển khai thực hiện, hạn chế lây lan dịch bệnh.
Song hành đó, cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cua nuôi, kịp thời hướng dẫn, xử lý, nhằm giảm thiệt hại cho người nuôi; khuyến cáo người dân sản xuất, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đặc biệt, thủy sản nuôi phù hợp với diễn biến thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước ngọt, độ mặn tăng cao và điều kiện thời tiết thay đổI, cũng như hướng dẫn chính quyền địa phương và hộ dân thực hiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định (nếu bảo đảm điều kiện).
![]() |
Phòng chuyên môn huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xuống hộ dân kiểm tra cua nuôi có dấu hiệu nhợt nhạt, yếu ớt. |
Chính quyền các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau được yêu cầu chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý trong trường hợp bệnh dịch diễn biến phức tạp.
Cùng với đó, phối hợp thực hiện tốt công tác khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là thủy sản nuôi để hạn chế thiệt hại; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, kê khai sản xuất ban đầu để có đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất theo đúng quy định.
Qua báo cáo bước đầu từ cơ quan chuyên môn huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), trong những ngày qua, trên địa bàn các xã Lâm Hải, Tam Giang, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng xuất hiện tình trạng cua chết rải rác.
Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, toàn huyện Năm Căn có khoảng 630ha/241 nông hộ xuất hiện tình trạng cua chết, mức độ thiệt hại hơn 28%.
Ghi nhận bước đầu, cua nuôi bị thiệt hại có dấu hiệu giống những năm trước như: hoạt động chậm chạp, màu sắc nhợt nhạt, mai đóng rong, bám bẩn, nghi ngờ do loài giáp xác chân tơ ký sinh trong con cua làm cua yếu dần rồi chết.
Trực tiếp bơi xuồng ra vuông tôm bắt cua để cán bộ địa phương đến kiểm tra, nông dân Võ Văn Tiến, ngụ xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn), cho hay, trong 3 năm liên tục gần đây, cứ tới mùa nắng nóng nhiều là xảy ra hiện tượng cua chết, nông dân bị thất thu khá lớn.
“Cua chết nhưng kéo theo cá bống, ghẹ, lịch… cũng chết theo luôn. Mọi khi mỗi con nước xổ tôm được 2-3 triệu đồng, nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng”, ông Tiến tiết lộ.
Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện phối hợp với nhiều đơn vị chức năng của tỉnh Cà Mau xuống tận nơi kiểm tra, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân cua chết bất thường.
Tuy vậy, mầm bệnh trên cua do giáp xác chân tơ ký sinh gây nên đến nay chưa có thuốc đặc trị. Trước mắt, đơn vị chức năng địa phương hướng dẫn nông dân nuôi cua tiến hành các biện pháp tạm thời để giảm thấp nhất thiệt hại và dịch bệnh lây lan ra diện tích nhiều hơn…
Tại vùng mặn Cà Mau, cua là đối tượng nuôi phổ biến thứ 2, chỉ sau con tôm, tổng diện tích hơn 250.000ha, sản lượng khoảng 25.000 tấn/năm.