Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.
Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Chính sách tín dụng theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang mở thêm một hướng đi thiết thực, giúp người sau cai nghiện có điều kiện tạo sinh kế, từng bước đứng vững bằng lao động chân chính.

Mở cánh cửa hoàn lương từ nguồn vốn thiết thực

Với người từng lầm lỡ, con đường trở về đôi khi bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: Một công việc ổn định, một mô hình sản xuất nhỏ hay một kế sinh nhai đủ để lo cho gia đình. Khi có vốn và được đồng hành, những khởi đầu ấy có thể trở thành động lực để họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Anh Quách Thanh Toàn, trú tại Ấp 7, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, từng có thời gian tuổi trẻ với nhiều hoài bão nhưng vì ham vui, bị bạn bè rủ rê cho nên vướng vào ma túy. Ngày trở về sau cai nghiện, anh đối diện với tâm lý mặc cảm, hoang mang và nỗi lo về tương lai.

“Lúc mới trở về, tôi rất hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao, gia đình và mọi người chung quanh nhìn nhận mình thế nào. Nhưng từ khi nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn vay vốn từ chính quyền, tôi rất phấn khởi”, anh Toàn chia sẻ.

Từ nguồn vốn vay, anh mở quán bán trà sữa, nước giải khát để ổn định cuộc sống. Thời gian tới, anh dự định mở rộng thêm mặt hàng đồ ăn nhằm tăng thu nhập. Với anh, việc có sinh kế không chỉ giúp giảm áp lực kinh tế mà còn tạo động lực để đoạn tuyệt với quá khứ.

Tương tự anh Toàn, anh Phạm Văn Xum, trú tại khu vực Sơn Phú 1, phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, từng trải qua những tháng ngày hối hận vì sa ngã vào ma túy. Sau khi trở về, khó khăn lớn nhất của anh là thiếu vốn cải tạo mảnh vườn của gia đình.

Anh Xum cho biết, sau những gì đã xảy ra, lòng tin của mọi người dành cho mình chưa thể khôi phục ngay, trong khi bản thân lại thiếu vốn làm ăn. Được Công an phường thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện vay vốn, anh đầu tư cải tạo vườn, chăn nuôi, từng bước gây dựng lại cuộc sống.

“Nguồn vốn ấy thật sự là chiếc phao cứu sinh, tiếp thêm động lực giúp tôi mạnh mẽ vượt lên chính mình”, anh Xum nói.

Quan tâm giúp đỡ người sau cai nghiện

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, cho biết, sau khi vốn được giải ngân, lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục, động viên và kiểm tra việc sử dụng vốn. Theo đồng chí, đến nay các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế và chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập hợp pháp.

Tại các cơ sở cai nghiện, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn người có nhu cầu nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn, đồng thời định hướng nghề nghiệp và tạo dựng sinh kế trước khi trở về địa phương.

Trung tá Nguyễn Quốc Dũ, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, thành phố Cần Thơ nhận định, thiếu sự quan tâm của gia đình, không có nghề nghiệp ổn định và thiếu vốn sản xuất là những nguyên nhân có thể khiến người sau cai nghiện gặp khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Vì vậy, cơ sở chủ động tuyên truyền chính sách, rà soát những trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện để hướng dẫn thủ tục, giúp họ có nguồn lực bắt tay vào lao động ngay khi trở về cộng đồng.

Ở góc độ ngân hàng, ông Trịnh Trương Phúc Hiệp, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc tạo thuận lợi cho người vay nhưng phải bảo đảm đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và có khả năng trả nợ.

Ngân hàng phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác để bình xét, thẩm định phương án kinh doanh; trong vòng 30 ngày kể từ khi giải ngân, ngân hàng kiểm tra, giám sát thực tế để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã giải ngân cho 23 trường hợp người sau cai nghiện có nhu cầu và đủ điều kiện, với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Đằng sau con số ấy là những mô hình sinh kế đang từng bước hình thành, những gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và những người từng lầm lỡ có cơ hội tự tạo việc làm cho mình.

Từ quán nước của anh Toàn đến mảnh vườn của anh Xum, giá trị của nguồn vốn không chỉ nằm ở khoản tiền được vay, điều quan trọng hơn là người sau cai nghiện có thêm một điểm tựa để lao động, có mục tiêu cho cuộc sống và từng bước lấy lại niềm tin của gia đình, cộng đồng.

Những khởi đầu còn nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thiết thực đang được viết tiếp từ nguồn vốn chính sách. Đó là hành trình trở lại cuộc sống bình thường bằng chính sức lao động, cũng là thêm một cơ hội để những người từng lạc lối tự tin bước tiếp trên con đường tái hòa nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm