Nhân rộng mô hình trồng bắp lai trên đất lúa kém hiệu quả tại Phú Yên

NDĐT - Sau ba tháng trồng thử nghiệm, ngày 26-4, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo đầu bờ Mô hình trồng bắp lai trên đất màu với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và nông dân chín huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Mô hình trồng bắp lai trên đất lúa một vụ kém hiệu quả ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Mô hình trồng bắp lai trên đất lúa một vụ kém hiệu quả ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các giống bắp lai là CP111, CP333, NK67, NK7328 của Công ty hạt giống cổ phần Việt Nam, được trồng trên diện tích 27,1 ha đất sản xuất lúa một vụ và hai vụ hiệu quả kinh tế thấp ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả cho thấy, tùy theo loại giống, bắp cho năng suất từ 8 đến 10 tấn/ha. Với giá 3.300 đồng/kg hiện nay, 1 ha bắp nông dân lãi ròng 14 triệu đồng, gấp đôi so với trồng lúa. Mô hình từng bước giúp nông dân tiếp cận với giống ngô lai mới và kỹ thuật thâm canh; chuyển đổi dần một số diện tích đất lúa, màu kém hiệu quả sang cây trồng khác cho thu nhập cao trên cùng một đơn vị diện tích. Ngoài ra, mô hình còn tiết kiệm nguồn nước tưới, quản lý dịch hại tốt, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà ít xảy ra sâu bệnh hại.

Đây là mô hình được UBND tỉnh Phú Yên ký kết với Tập đoàn InVivo (Pháp) và Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vạn Thắng. Qua đó, nhằm chuyển đổi diện tích lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng bắp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Phú Yên theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nhiều nông dân tỉnh Phú Yên vẫn chưa thật sự muốn chuyển đổi cây trồng do quen với tập quán trồng lúa; nhiều nơi đất đai manh mún, nhỏ lẻ, rất khó khăn trong việc thực hiện cơ giới hóa đối với cây trồng để giảm chi phí, nâng cao năng suất, sản lượng.

Hiện tỉnh Phú Yên đang xem xét, cho phép các địa phương phát triển sản xuất bắp trên đất lúa chuyển đổi với quy mô lớn để tạo vùng nguyên liệu, đáp ứng bắp hạt thương phẩm cho doanh nghiệp và các phụ phẩm thương mại như thân, lá, cùi cho các nhà sản xuất chế biến trong, ngoài tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

Theo đó, cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, từ năm 2016 đến 2020, tỉnh sẽ chuyển đổi khoảng 2.000 ha đất canh tác lúa sang cây trồng khác, trong đó bắp chiếm 1.200 ha. Cây trồng chuyển đổi phải có thị trường tiêu thụ, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa.

Được biết, từ năm 2014 đến 2015, cả nước đã chuyển đổi khoảng 260.000 ha diện tích đất trồng lúa sang cây trồng khác và kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm