Vĩnh Long lắng nghe chân tình, tháo gỡ bằng hành động thực chất

Lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và doanh nghiệp có cuộc hội ngộ đặc biệt ở một không gian mở đầy ấm áp. Nơi chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng dốc lòng chia sẻ, hiến kế để tìm ra tiếng nói chung cho mục tiêu phát triển bền vững.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long chia sẻ tại hội nghị.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long chia sẻ tại hội nghị.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp các địa phương đã tổ chức Chương trình “Kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long” với chủ đề: “Góp tiếng-cùng tiến, chính quyền lắng nghe, doanh nghiệp hiến kế”. Đây là lần đầu tiên có cuộc hội ngộ, gặp gỡ trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp trong một không gian linh hoạt, cởi mở và giảm bớt tính hành chính hóa.

Doanh nghiệp “hiến kế”

Trong không khí cởi mở và gần gũi, các đại biểu và doanh nghiệp đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi đang bủa vây hoạt động sản xuất. Nhiều vấn đề bức thiết đã được đưa ra bàn nghị sự, từ hạ tầng giao thông, logistics, nguồn nguyên liệu, điện phục vụ sản xuất cho đến công tác quảng bá du lịch và mở rộng thị trường.

Là một trong những ngành nghề đặc trưng và lâu đời của địa phương, ngành sản xuất gạch gốm hiện đang đứng trước thử thách sống còn. Bà Đoàn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hiệp hội Gạch-Gốm Mỹ nghệ Vĩnh Long trăn trở: “Ngành sản xuất gạch gốm trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không thể ký kết các đơn hàng mới, nhiều đơn vị đã phải ngưng hoạt động. Do đó, Hiệp hội rất mong muốn tỉnh sớm có giải pháp hỗ trợ nguồn nguyên liệu để khôi phục sản xuất”.

hinh-3-ket-noi-dn.jpg
Doanh nghiệp nêu vấn đề tại chương trình.

Ở góc độ một doanh nghiệp nông nghiệp, anh Nguyễn Thanh Tân, đại diện Công ty cổ phần Lươn công nghệ cao Vĩnh Long chia sẻ về rào cản xuất khẩu: “Mặt hàng lươn rất được ưa chuộng tại Trung Quốc và một số nước châu Á. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vẫn gặp khó về thủ tục và điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, cấp mã vùng nuôi và các điều kiện cần thiết để có thể trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc”.

Sự cởi mở của chính quyền đã tiếp thêm động lực tâm lý rất lớn cho các cơ sở kinh doanh. Bà Lê Trúc My, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên My Tỷ Mai, bày tỏ sự phấn khởi: “Qua buổi họp mặt hôm nay, khi các ý kiến được nêu lên, công việc được giải quyết nhanh, gọn, lẹ. Việc được tiếp cận với chính quyền một cách gần gũi hơn giúp người dân, doanh nghiệp thêm mạnh dạn, tự tin đầu tư kinh doanh”.

Chính quyền lắng nghe và thấu hiểu để đồng hành

Không để các kiến nghị rơi vào im lặng, ngay tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ban, sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và đưa ra hướng xử lý cụ thể cho từng nhóm vấn đề.

hinh-5-ket-noi-dn.jpg
Lãnh đạo Sở Công thương chia sẻ tại chương trình.

Trước phản ánh về nguồn nguyên liệu đất sét, ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh chưa có quy hoạch chung về nguồn nguyên liệu đất sét. Hiện tại, Sở đang khẩn trương lập quy hoạch nguồn nguyên liệu này đến năm 2030, đồng thời khảo sát, đánh giá nhu cầu khai thác phù hợp".

“Trong thời gian chờ quy hoạch, Hiệp hội và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ các nguồn nguyên liệu trong khu vực. Đồng thời, phối hợp địa phương khảo sát, đánh giá việc tận dụng phần đất cải tạo nông nghiệp để phục vụ sản xuất gạch gốm”, ông Nguyễn Vạn Kha khuyến nghị.

Về vấn đề tìm kiếm thị trường và hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm, ông Trần Nhựt Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Thời gian tới, ngành công thương sẽ đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc trưng, nhất là sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ra thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ngành sẽ hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh”.

hinh-2-ket-noi-dn.jpg
Chương trình thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia.

Dưới góc nhìn của cơ quan tổng hợp, bà Từ Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, cam kết: "Trên cơ sở doanh nghiệp hiến kế và chính quyền lắng nghe, chúng tôi phối hợp cung cấp các thông tin về chính sách mới để đồng hành cùng doanh nghiệp. Sau buổi gặp mặt này, Sở Tài chính sẽ trực tiếp phối hợp các sở, ngành gắn với từng nội dung khó khăn cụ thể để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết một cách nhanh nhất".

Tiếng nói chung hướng tới tương lai bền vững

Đánh giá cao mô hình đối thoại mới này, ông Nguyễn Tường Nam, Phó Chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhận định: “Không khí cởi mở này giúp doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, chia sẻ nguồn lực và hợp tác phát triển. Qua đây, Hiệp hội cũng lắng nghe được những “chuyển động” của doanh nghiệp trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh và chính sách của tỉnh, từ đó làm tốt vai trò cầu nối, kiến nghị chính sách phù hợp để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”.

hinh-6-ket-noi-dn.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại chương trình, đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Chính nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra một không gian phát triển mới với 3 trụ cột: Nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch; dịch vụ, logistics, kinh tế ven sông. Để hiện thực hóa quy hoạch đó, tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng xung kích đóng góp vào tăng trưởng.

Đồng chí Đặng Văn Chính yêu cầu: “Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp theo chức năng nhiệm vụ để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất. Cuộc gặp gỡ thể hiện sự chân tình, ấm áp, gần gũi để cùng nhau chia sẻ và cùng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm