Sinh ngày 20-10-1926, tại Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh trong một gia đình nhà nho, nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh đã có tình yêu với văn chương, chữ nghĩa từ lúc còn rất nhỏ. Từ năm 1955 – 1987 ông làm việc trong ngành Tuyên truyền Văn hóa, văn nghệ. Từ 1988 đến nay, ông tham gia hoạt động trong các Hội: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử, Hội Di sản Văn hóa và Hội Kiều học Việt Nam.
Ông đã xuất bản 80 đầu sách, trong đó có gần 30 cuốn in riêng, còn lại có hơn 50 cuốn do ông làm chủ bút hoặc in chung với các tác giả khác. Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh bao gồm Truyện dân gian Nghệ Tĩnh, Cỏ mật - Nhịp cầu (Tập thơ), Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, Thơ văn quanh Truyện Kiều, Tác giả Hán Nôm Nghệ Tĩnh, Từ điển tiếng Nghệ (soạn chung), Làng cổ Hà Tĩnh (Chủ biên), Tiếng Kiều đồng vọng (soạn chung), Địa chí các huyện: Đức Thọ, Kỳ Anh, Can Lộc…
Nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá rất cao về những đóng góp của ông đối với nền văn học nghệ thuật dân gian. GS TS Phạm Đức Dương nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Đông Nam Á, đã nhận xét khi đọc cuốn Địa chí Đức Thọ: “Anh Đỉnh là một trí thức mà tôi kính phục…” GS Phan Văn Các, nguyên Viện trưởng Viện Hán Nôm đã nhận xét khi đọc một số công trình khảo cứu của Thái Kim Đỉnh: “Anh Đỉnh có kiến thức vững vàng, hiểu biết sâu sắc và viết có văn phong địa chí...”
Được coi là người cuối cùng trong “thế hệ vàng” các nhà nghiên cứu Hán Nôm, văn hóa xứ Nghệ, sự ra đi của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã để lại một khoảng trống lớn không thể bù đắp đối với những người yêu mến văn hóa, văn nghệ dân gian.