Trường hợp thứ nhất là ông V.N.Q, 46 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, sau khi đắp thuốc lá khoảng mười ngày thì bị sốt cao, đau đớn, không đi ngoài được, vùng hậu môn bị hoại tử. Các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu trong tình trạng thương tổn vùng hậu môn trực tràng hoại tử tím đen hoàn toàn, không những thế tổn thương còn lan rộng ra vùng bìu và tầng sinh môn. Các bác sĩ đã cắt bỏ thương tổn hoại tử và làm hậu môn nhân tạo phía trên cho người bệnh. Sau một ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.
Trường hợp thứ hai là L.H.K, 53 tuổi, ở huyện Thanh Chương, nhập viện trong tình trạng khá nặng, viêm tấy hoại tử lan tỏa ở tầng sinh môn (fournier), men gan tăng, có khả năng ảnh hưởng đến chức năng gan, thận. Đây là hậu quả sau ba tuần đắp thuốc lá chữa bệnh trĩ. Trường hợp này, ngoài phẫu thuật các bác sĩ phải cho dùng đến ba loại thuốc kháng sinh cực mạnh và các thuốc hồi sức. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong cao.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Khoa khám bệnh cấp cứu, Bệnh viện Việt- Đức cho biết: trĩ là một bệnh thường gặp, khoảng 50 đến 60% số dân có các triệu chứng của bệnh. Bệnh có nhiều mức độ và có thể áp dụng những phương pháp điều trị thích hợp: thuốc, thủ thuật đơn giản hoặc phẫu thuật. Nếu người bệnh được chỉ định đúng sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên do tâm lý người bệnh còn ngại đến bệnh viện công (đông người), bệnh lại xuất hiện ở vùng kín, lại có thể chữa bằng nhiều phương pháp. Cho nên nhiều người tìm đến phòng khám tư hoặc thầy lang để chữa trị. Chính vì thế thời gian qua Bệnh viện Việt Đức cũng như một số bệnh viện khác đã tiếp nhận nhiều các trường hợp bị biến chứng nặng do chữa trị tại một số phòng khám tư hoặc chữa bằng các phương pháp đắp thuốc nam.