Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch nằm sát sông Hồng, nhưng phần lớn dân cư sinh sống phía trong đê. Chỉ có một số rất ít người dân sinh sống tại khu vực xóm Bãi, cạnh con lạch nhỏ, rộng khoảng 100m của sông Hồng. Vào mùa khô, con lạch cạn nước, có thể đi bộ qua, nhưng vào mùa lũ, nước chảy xiết, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Bên kia con lạch là vùng bãi bồi rộng khoảng 50ha, không có người dân sinh sống. Từ nhiều năm trước, chính quyền đã chia phần diện tích này để người dân có thêm đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng dâu nuôi tằm. Mặc dù đất đai mầu mỡ, nhưng hiệu quả kinh tế từ nghề trồng dâu rất thấp và việc đi lại qua lạch khó khăn, cho nên các hộ dân đã bỏ hoang đất trong thời gian dài.
Để phát huy giá trị của đất đai, không bị bỏ hoang, lãng phí, năm 2009, chính quyền xã Đại Mạch đã tổ chức cho khoảng 20 hộ dân trong xã đấu thầu để trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế gia đình. Sau khi nhận đất, các hộ dân đã nghiên cứu và đưa giống chuối tiêu hồng trồng trên vùng đất bãi. Nhờ kỹ thuật và kinh nghiệm canh tác tốt, hợp thổ nhưỡng, cho nên cây chuối phát triển tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản xuất ngày càng phát triển, việc vận chuyển các loại phân bón, chuối tiêu của người dân qua lạch sông bằng thuyền nhỏ gặp nhiều khó khăn và vất vả. Nhiều buồng chuối sau khi vào đến bờ bị xây xước, thâm đen, làm giảm giá trị kinh tế vì bị thương lái ép giá. Để khắc phục tình trạng này, người dân đã tận dụng mặt bằng, tự nguyện đóng góp kinh phí và chế tạo ra hệ thống cáp treo, chạy bằng động cơ xe máy, buộc một tấm ván rộng khoảng 60cm, dài 120cm để làm phương tiện vận chuyển hàng hóa. Ngay khi mới đưa vào sử dụng, chính quyền xã Đại Mạch đã có thông báo nghiêm cấm sử dụng cáp treo để vận chuyển người.
Đối với người dân xóm Bãi, từ ngày hệ thống cáp treo hoạt động, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều. Mỗi chuyến có thể vận chuyển được từ bốn đến sáu buồng chuối, với thời gian chỉ vài phút. Người dân không còn phải gồng gánh vất vả hàng hóa lên xuống bờ sông, chở qua thuyền nhỏ. Chuối không còn bị giập nát, cho nên bán được giá cao hơn... Tuy nhiên, sau khi các thông tin thiếu chính xác đưa ra, trước sức ép quá lớn từ dư luận, UBND xã Đại Mạch đã buộc phải yêu cầu các hộ dân dừng hoạt động hệ thống cáp treo, trong khi nước sông đang dâng cao, hàng trăm buồng chuối chín bị ùn ứ trên bãi bồi, chưa thể vận chuyển để tiêu thụ, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho người dân.
Trước thực tế này, các cơ quan chức năng và chính quyền xã Đại Mạch cần sớm kiểm tra, nếu thấy hệ thống cáp treo bảo đảm kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa, cần hướng dẫn để người dân hoàn thiện các thủ tục pháp lý, kỹ thuật, sớm đưa hệ thống cáp treo hoạt động trở lại. Ngược lại, nếu hệ thống cáp treo quá đơn sơ, gây nguy hiểm cho người và tài sản của người dân, cần thu hồi ngay, cấm người dân sử dụng dưới mọi hình thức, đồng thời đề xuất ngay giải pháp kỹ thuật khác để giúp người dân khắc phục khó khăn trong sản xuất.