Đám cháy khởi phát từ địa bàn tỉnh Thái Nguyên cháy lan sang khu vực núi Ông Mo ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huy động hơn 200 người tham gia chữa cháy rừng giáp ranh tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên

Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22/3, người dân trên địa bàn thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát hiện đám cháy rừng trên núi Ông Mo, khu vực giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên. Ngay khi nhận được tin báo cháy các lực lượng bốn tại chỗ của xã Trung Yên cùng người dân đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy.
Lực lượng kiểm lâm địa bàn cùng thành viên các tổ bảo vệ rừng ở huyện Mường Chà đi tuần tra, bảo vệ rừng trước nguy cơ nắng hạn.

Điện Biên tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng

Liên tiếp phát các thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm trên địa bàn toàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ðiện Biên đồng thời chỉ đạo Tổ bảo vệ rừng và các chủ rừng xem xét điều kiện, khí hậu thực tế có thể lập chốt chặn người ra-vào rừng tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, bảo đảm phương châm “phòng hơn chữa”… Tại các khu vực rừng giáp ranh với các huyện trong tỉnh và rừng giáp ranh với các tỉnh bạn phải tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ.
Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về phòng, chống cháy rừng của người dân.

Lai Châu tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu nắng nóng gay gắt kéo dài kèm theo hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Là địa phương có diện tích rừng lớn, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các địa phương tăng cường các biện pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Những ngày qua, người dân thành phố Vinh, Nghệ An, phải chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: Thành Châu)

Người dân các tỉnh phía bắc chống chọi với nắng nóng kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày qua, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,9 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 43,1 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.
Lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vể rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng mùa khô hiện nay. (Ảnh: Công Lý)

Hơn 2 triệu ha rừng ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có nguy cơ cháy cao

Chiều 1/4, Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua số liệu thống kê của 11 tỉnh, thành phố vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ cho thấy, một số khu vực thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao với khoảng 2,296 triệu ha.

Tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao cháy rừng ở Trung Bộ

Tiếp tục nắng nóng gay gắt, nguy cơ cao cháy rừng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay, 9-7, nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt 37-40 độ, có nơi hơn 40 độ C. Nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.