Nguy cơ cháy rừng mức cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trong 10 ngày tới khu vực Bắc Bộ ít có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ trong các ngày từ 10 đến 14-6 với mức nhiệt khoảng 33-36 oC. Nền nhiệt của khu vực Trung Bộ cũng có xu hướng giảm, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 oC, vùng núi có nơi hơn 38oC.

Diễn tập phòng, chống cháy rừng ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: HỒNG HẠNH
Diễn tập phòng, chống cháy rừng ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: HỒNG HẠNH

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 31-34 oC. Riêng nhiệt độ một vài nơi ở miền Đông Nam Bộ trong ba đến bốn ngày tới sẽ tăng lên 35 oC. Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,25-2,5 m. Biển động.

Cục Kiểm lâm cho biết, một số địa phương nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Các khu vực đang ở mức cực kỳ nguy hiểm gồm: Bình Định, Hà Tĩnh, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị. Ở cấp nguy hiểm gồm: Điện Biên, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sơn La, TP Đà Nẵng, Yên Bái. Cục yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngày 8-6, TP Hải Phòng triển khai tám nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống thiên tai (PCTT) theo phương châm bốn tại chỗ; thành lập ban chỉ huy PCTT các cấp; tập trung nguồn lực hoàn thành công tác tu bổ đê điều trước mùa lũ, bão; chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố đê điều; ngăn chặn và xử lý cương quyết các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật PCTT. Nắng nóng làm 39 hồ đập thủy lợi và khe suối phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cạn nước. Hơn 45 nghìn người bị thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm ha đất canh tác phải bỏ hoang. Huyện Minh Hóa trích ngân sách 1,6 tỷ đồng hỗ trợ 16 xã, thị trấn (mỗi xã 100 triệu đồng) để bà con nạo vét giếng lấy nước uống.

Theo Cục Thú y, bệnh cúm gia cầm H5N1 xảy ra tại hai hộ thuộc hai xã Ea Lê và Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đác Lắc) và ổ cúm gia cầm H5N6 xảy ra ở một hộ chăn nuôi thuộc phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa, Đác Nông) đã qua nhiều ngày nhưng chưa phát sinh thêm ca mắc. Bên cạnh đó, dịch lở mồm long móng xảy ra ở 32 hộ của năm thôn thuộc địa bàn xã Hương An, huyện Quế Sơn và xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; dịch cũng xảy ra ở tám hộ trên địa bàn xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn nhưng qua bảy ngày không phát sinh thêm gia súc mắc mới.

Tại tỉnh Hải Dương, bệnh thán thư đang gây hại trên 1.350 ha vải thiều đang chuẩn bị thu hoạch, tỷ lệ bệnh trung bình khoảng 10 số quả. Bệnh tạo thành những đốm nâu trên vỏ, sau đó ăn sâu vào trong làm hỏng một mảng quả. Ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân xử lý bệnh thán thư trên diện tích nhiễm bằng thuốc đặc hiệu Haohao 600 WP... Để phòng tránh dịch bệnh cho lúa vụ thu đông, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân nên chia làm hai đợt xuống giống: đợt một, từ ngày 11 đến 18-6; đợt hai, từ ngày 6 đến 16-7. Khi xuống giống, người dân cần gieo sạ tập trung, đồng loạt trên từng khu vực, sử dụng các loại giống chủ lực, kháng sâu bệnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt như: jasmine 85, VD20, OM 4900, OM 6976, OM 4218, OM 5451, IR 50404, Nàng Hoa 4.

Sáng ngày 8-6, giá vải thiều bán tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai ở mức 9.000 đồng/kg. Loại vải thiều này có mẫu mã không đẹp, hạt to, vị không ngọt đậm như các loại vải thiều ở Lục Ngạn (Bắc Giang) và Thanh Hà (Hải Dương). Thương lái bán tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc), hoặc đưa về bán rong tại các chợ Lào Cai với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng/kg. Trồng cà chua tím tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giúp người dân có thu nhập cao. Một sào trồng được khoảng 3.000 gốc cà chua tím, mỗi gốc cho thu nhập từ 5 đến 7 kg, một vụ sẽ thu khoảng 15 tấn quả, với giá bán thấp nhất 50 nghìn đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí đầu tư, nhà vườn có thể thu về trên dưới 400 triệu đồng/vụ. Hiện, giá khoai tím Nhật Bản ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang dao động từ 80 đến 100 nghìn đồng/tạ (60 kg), với mức giá này trung bình một công (1.000 m2) khoai, nông dân lỗ sáu đến bảy triệu đồng, đối với người thuê đất trồng khoai thì lỗ hơn 10 triệu đồng/công. Tại Đồng Nai giá chôm chôm giảm mạnh so với đầu mùa. Cụ thể, chôm chôm thường bán tại vườn chỉ còn năm nghìn đồng/kg, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái chỉ còn từ 10 đến 12 nghìn đồng/kg, giảm đến 50 so với tuần trước đó. Hiện giá trái cây của tỉnh Hậu Giang đang tăng cao, nhiều diện tích vườn cây ăn trái cho lãi hơn 100 triệu đồng/ha. Giá sầu riêng giống Ri6 được thương lái mua với giá từ 22 đến 25 nghìn đồng/kg. Chôm chôm có giá 20 đến 25 nghìn đồng/kg, thanh long ruột đỏ trên 20.000 đồng/kg... Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Hậu Giang sẽ mở rộng diện tích vườn cây ăn trái đạt khoảng 26 nghìn ha, với sản lượng 315 nghìn tấn.

Xảy ra vụ cháy rừng thứ năm tại Quảng Bình

Chiều tối 7-6, tại rừng đầu nguồn Khe Đập, thuộc thôn Tân Đức 3, xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) xảy ra vụ cháy rừng. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 50 người, gồm: dân quân, kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa và nhân dân trong vùng tập trung chữa cháy. Do nắng nóng gay gắt cộng với gió mạnh, dụng cụ dập lửa thô sơ nên đến tối đám cháy mới được dập tắt, năm ha rừng đầu nguồn bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Như vậy từ cuối tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra năm vụ cháy rừng làm thiệt hại 12 ha rừng.

Có thể bạn quan tâm