Xuân mới trên xã mới

Đối với người dân ở các xã của tỉnh Thái Nguyên, đây là mùa xuân mới đầy ý nghĩa trên những đơn vị hành chính xã mới, tỉnh mới. Với tên mới, trên những vùng đất cũ này, khí thế mới đã sinh sôi, kỳ vọng tương lai phát triển.

Nhân dân xã Hiệp Lực vui đón xuân mới Bính Ngọ.
Nhân dân xã Hiệp Lực vui đón xuân mới Bính Ngọ.

Sắc xuân trên vùng đất mới

Những ngày qua, lần đầu tiên trên đồi cỏ ở thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực xuất hiện những ngôi nhà được dựng bằng vật liệu tại chỗ, tạo hình nghệ thuật. Vùng thảo nguyên nhỏ cùng những đồi cỏ dường như bừng sáng hẳn lên, xua đi cái giá lạnh mùa đông nơi vùng cao khắc nghiệt. Dòng chữ Slam Chiêm khổng lồ được dựng lên chính giữa thảo nguyên thu hút mọi ánh nhìn. Đây là lần đầu tiên hội xuân Slam Chiêm được tổ chức, một sân bóng đá nhân tạo lần đầu xuất hiện và được các chị em phụ nữ dân tộc H'Mông “khánh thành” bằng một trận bóng nảy lửa, ngập tiếng cười vui.

Slam Chiêm vốn không xa lạ với những bạn trẻ ưa khám phá, trải nghiệm, dân đi phượt vì cảnh đặc sắc, huyền ảo giữa núi non. Tuy nhiên chưa bao giờ được “đánh thức” bài bản để làm du lịch phần vì xa, phần vì xã Hiệp Lực (cũ) vốn nghèo khó. Dưới cái tên Hiệp Lực mang ý nghĩa hiệp đồng, nỗ lực, Hiệp Lực đã trải qua hai lần sáp nhập. Lần đầu vào năm 2020 khi nhập hai xã Hương Nê và Lãng Ngâm thành xã Hiệp Lực. Lần hai vào tháng 6/2025, Hiệp Lực (cũ) nhập thêm xã Thuần Mang và vẫn mang cái tên ý nghĩa Hiệp Lực.

Câu chuyện sáp nhập không chỉ đơn thuần giúp Hiệp Lực mở rộng diện tích lên gấp đôi mà còn “thổi” một luồng tư duy mới vào đội ngũ lãnh đạo xã và nhân dân, đó là làm sao phải phát triển mạnh hơn, lớn hơn trong không gian mới. Thảo nguyên Slam Chiêm được lựa chọn để trở thành “phát súng lệnh” nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tại vùng đất này. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thái Hoàng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển văn hóa gắn với du lịch nông thôn. Hội xuân năm nay với chủ đề “Xuân về trên thảo nguyên Slam Chiêm” chính là bước cụ thể hóa nghị quyết thông qua tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, vẻ đẹp thiên nhiên tạo tiền đề phát triển du lịch, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Dạo một vòng qua các xã ở khu vực phía bắc của Thái Nguyên những ngày này đều thấy không khí phấn khởi, sôi nổi tổ chức hàng loạt lễ hội xuân trên những đơn vị xã mới. Theo Trưởng thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang Dương Hồng Sinh, ở Khuổi Nộc từ trước đến nay vẫn duy trì tổ chức hội xuân với nhiều hoạt động như: Chọi bò, tung còn, bắt cá ruộng... Năm nay tiếp tục tổ chức hội xuân quy mô lớn hơn, phù hợp với việc sáp nhập 3 xã cũ thành xã mới Văn Lang, bảo đảm an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Sau khi sáp nhập, Văn Lang đã thành lập Câu lạc bộ đặc sắc Văn Lang, tổ chức giao lưu, tái hiện nghệ thuật dân gian hát Quan Làng, nét đẹp văn hóa đặc sắc trong nghi lễ cưới truyền thống của người Tày. Các làn điệu được khách mời cùng thành viên thể hiện bằng tiếng dân tộc, thông qua lối hát đối đáp trong quá trình xin dâu, đưa dâu giữa hai bên: Quan làng (đại diện họ nhà trai) và Pả mẻ (đại diện họ nhà gái). Trong bối cảnh hiện nay, khi hát Quan Làng đang dần mai một, việc tổ chức tái hiện và thực hành nghi lễ này không chỉ góp phần làm phong phú nội dung sinh hoạt văn hóa của câu lạc bộ, mà còn gìn giữ, duy trì những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân gian của dân tộc Tày.

Xã mới Văn Lang có nhiều bản sắc văn hóa các dân tộc đậm đà, độc đáo là dư địa để hướng tới phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai. Đồng thời địa phương có chủ trương động viên, khuyến khích hỗ trợ để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa này.

Chính quyền nỗ lực chung tay

Sau sáp nhập, xã Thanh Mai từ vị trí khó khăn đã trở thành điểm đến phát triển công nghiệp phụ trợ. Những ngày này, trên công trường thi công dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Với việc dự án đi trọn qua địa bàn, Thanh Mai nằm ở vị trí thuận lợi kết nối giao thông với các khu công nghiệp lớn; hưởng lợi khi có nút giao tại vị trí Km18+000, giúp xã kết nối với các cụm công nghiệp Thanh Mai, Thanh Vận, Chợ Mới 4.

Từ được đền bù giải phóng mặt bằng, người dân có kinh phí để xây nhà mới, mua sắm đón Tết. Hơn tất cả là những lợi thế ấy sẽ mang lại những mùa xuân ấm no bền vững, lâu dài. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Đức Dục, thời gian tới, Thanh Mai sẽ tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các tuyến huyết mạch; ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, đóng góp thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên hiện còn 77 xã, trong đó có 34 xã đặc biệt khó khăn, nhiều thôn, xóm xa xôi, cách trở. Những ngày trước Tết, không quản ngại đường xa, vất vả, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đã xuống các thôn, bản trao quà Tết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách; mỗi hộ tối thiểu 600 nghìn đồng để đón Tết, vui Xuân; với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Nhiều hình thức động viên sáng tạo, ý nghĩa cũng được các xã triển khai như xã Sảng Mộc trao quà Tết tặng 90 hộ tự nguyện đăng ký và mới thoát nghèo.

Xuân mới Bính Ngọ, người dân các xã của tỉnh đón nhận tin vui khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Đề án phát triển toàn diện vùng nông thôn của tỉnh, tổng vốn đầu tư hai đề án lên tới hơn 41.000 tỷ đồng. Theo đó, các xã sẽ được đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch, điện, giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở, thương mại, thông tin-truyền thông và chuyển đổi số, môi trường. Vùng nông thôn được phát triển toàn diện theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Đến năm 2030, giá trị sản phẩm thu được hơn 1 ha đất trồng trọt đạt 150 triệu đồng; tổng giá trị thu được từ cây chè đạt hơn 25.000 tỷ đồng; có 675 sản phẩm OCOP; 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, đề án thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, bảo đảm công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và trung tâm, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của người lao động, tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn.

Có thể bạn quan tâm