Kết nghĩa bản-bản thắm tình đoàn kết

Tuy không chung dòng họ, huyết thống nhưng cùng điều kiện, môi trường sống gắn bó và được sự hỗ trợ, tạo thuận lợi từ chính quyền và Bộ đội Biên phòng Điện Biên, hàng nghìn gia đình ở hai bên biên giới Việt-Lào, Việt-Trung (thuộc tỉnh Điện Biên) luôn thân thiết, coi nhau như người thân trong nhà.

Đại diện nhân dân hai bản Pa Thơm (Điện Biên) và Na Luông (Lào) ký kết biên bản phối hợp phòng chống cháy rừng trong khu vực biên giới trước sự chứng kiến của chính quyền hai bên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
Đại diện nhân dân hai bản Pa Thơm (Điện Biên) và Na Luông (Lào) ký kết biên bản phối hợp phòng chống cháy rừng trong khu vực biên giới trước sự chứng kiến của chính quyền hai bên và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Nhắc chuyện bản Gia Phú A, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và bản Huổi Ven, cụm Mường Hợp, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào) kết nghĩa theo mô hình “cụm dân cư hai bên biên giới” vào tháng 4/2017, Trưởng bản Gia Phú A, Lầu A Sung cho biết: “Đó là mối tình bản-bản vượt núi, vượt sông và vượt trên mọi khoảng cách. Điều đáng quý, mối tình bản-bản Gia Phú A với Huổi Ven có sự đồng ý, tạo thuận lợi mọi mặt của chính quyền hai bên và bộ đội biên phòng hai tỉnh thuộc hai nước cho nên tình với tình bền chặt, nghĩa với tình trong trắng, sắt son”.

Kể về những việc bà con dân bản hai bên đã đồng hành, chia sẻ với nhau trong suốt 9 năm qua, ông Lầu A Sung cho biết: Những lúc người dân hai bản có việc hiếu, việc hỷ hay các sinh hoạt cộng đồng quan trọng thì lãnh đạo hai bản đều cử người đại diện sang thăm hỏi, động viên; mọi hoạt động đều được thông tin chính thống và thực hiện trên tinh thần tôn trọng pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng hai bên. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà con dân bản Gia Phú A (Việt Nam) đã thông tin đến bà con dân bản Huổi Ven (Lào) để người dân chủ động ứng phó; đồng thời nhân dân hai bên thống nhất tạm dừng các hoạt động giao lưu để phòng chống dịch hiệu quả. Chia sẻ khó khăn với người dân bản Gia Phú A trong đợt thực hiện lệnh cách ly phòng dịch, bà con bản Huổi Ven đã nhờ lực lượng chức năng chuyển thực phẩm (chủ yếu rau, bí, trứng) sang hỗ trợ. Cứ như thế, mỗi khó khăn, mỗi đợt dịch bệnh đi qua thì tình cảm của người dân hai bên càng thêm khăng khít, gắn bó.

Đánh giá cao tình cảm, tấm lòng của người dân hai bên biên giới khi thực hiện kết nghĩa mô hình bản-bản, ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Nhà cho biết: Việc hai bản Gia Phú A và Huổi Ven kết nghĩa, duy trì tình cảm suốt thời gian qua được chính quyền hai bên ghi nhận, đánh giá cao. Hành động, việc làm kết nghĩa này được coi là mô hình mẫu, điển hình cho các bản kết nghĩa và các bản trên biên giới; là sợi dây kết nối, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ vốn đã bền chặt giữa người dân ở hai bản hai nước.

Cũng theo mô hình kết nghĩa trên biên giới, 5 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) luôn duy trì hiệu quả. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới, nhất là phối hợp trong phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần duy trì an ninh, ổn định khu vực; từ đó thúc đẩy hợp tác về các mặt kinh tế, văn hóa, thể thao, hỗ trợ nhau về giống cây trồng, vật nuôi...

Ghi nhận chuyển biến toàn diện từ hoạt động kết nghĩa giữa các bản, địa phương khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các bản biên giới kết nghĩa tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân. Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Trên hai tuyến biên giới (Việt-Lào, Việt-Trung) thuộc địa phận tỉnh Điện Biên quản lý hiện có 9 cặp kết nghĩa bản-bản; trong đó, 8 cặp trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào và 1 cặp kết nghĩa trấn với xã trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Các mô hình kết nghĩa mang ý nghĩa chính trị-đối ngoại quan trọng, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cộng đồng các dân tộc ở khu vực biên giới.

Trao đổi thêm về hiệu quả mô hình, Đại tá Phan Văn Hóa khẳng định, các mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện không chỉ dừng ở các hoạt động giao lưu hữu nghị, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn liền với đời sống, sinh hoạt và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, hai nước. Với lợi thế “núi liền núi, sông liền sông” cùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... do đó, với các chủ trương phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp được chính quyền hai bên thông tin thì bà con nhân dân bản-bản kết nghĩa đều thông tin cho nhau, hỗ trợ về cây, con giống để cùng thực hiện. Công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới được nhân dân hai bên chủ động hỗ trợ, góp sức cùng lực lượng chức năng. Bởi vậy, việc kết nghĩa bản-bản biên giới được chính quyền địa phương đánh giá thật sự hiệu quả, góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các cộng đồng cư dân biên giới.

Có thể bạn quan tâm