Chùa Bắc Nga, phường Kỳ Lừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 2/10/2002. Lễ hội Truyền thống chùa Bắc Nga đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 231 ngày 14/2/2023.
Chùa Bắc Nga còn có tên gọi khác là “Tiên Nga tự” hay “Chùa Tiên Nga”, là nơi thờ Tiên và thờ Phật. Với địa thế “rồng chầu hổ phục”, chùa không chỉ có cảnh quan thanh tịnh, linh thiêng, mà còn có giá trị độc đáo, đặc sắc về kiến trúc và tín ngưỡng tôn giáo, với nhiều mộc bản có niên đại vào cuối thời Lê Trung Hưng.
Ngày 15 tháng Giêng hằng năm, Lễ hội Truyền thống chùa Bắc Nga thu hút đông đảo du khách thập phương tới du xuân và chiêm bái cảnh chùa. Tại chương trình khai mạc năm nay, du khách thập phương đã có dịp được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Lạng như múa sư tử mèo, hát then đàn tính và hoạt cảnh “Sự tích chùa Bắc Nga” do các nghệ nhân tại phường Kỳ Lừa biểu diễn.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia đã dâng hương tại chùa, cầu cho năm mới vạn sự như ý, mùa màng bội thu, người dân có nhiều tài lộc, no đủ, cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Dịp này, nhiều gian hàng sản phẩm OCOP, trang phục truyền thống của dân tộc tại Lạng Sơn cũng được Ban tổ chức lễ hội trưng bày, giới thiệu, phục vụ nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: múa sư tử mèo; múa võ dân tộc; tung còn; nhảy bao; hát dân ca, hát sli, hát lượn, hát then; bay dù lượn, bắn pháo hoa… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó đón một mùa xuân mới.