Tuyên Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu 12 xã, phường: Yên Phú; Bạch Xa; Yên Thành; Tân Trịnh; Trung Thịnh; Pờ Ly Ngài; Hoàng Su Phì; Nậm Dịch; Hồ Thầu; Việt Lâm; Vị Xuyên: Hà Giang 1.

Dự hội nghị có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Tuyên Quang, gồm các ông, bà: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lò Việt Hà, đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan; Vương Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Vầy Sủ; Lý Văn Quyết, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Trịnh; Lý Thị Út, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

chu-tri-hoi-nghi.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tại điểm cầu trung tâm.

Dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

dong-chi-trinh-van-quyet-phat-bieu.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nếu được bầu là đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên cam kết sẽ nỗ lực tham mưu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển bền vững. Nhất là vấn đề ưu tiên nguồn lực để tỉnh Tuyên Quang phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển hạ tầng số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử.

Quan tâm đến việc xây dựng chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Gắn với đó là giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các xã, phường đánh giá cao chương trình hành động và những cam kết của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số khó khăn tại địa phương, nhất là kết cấu cơ sở hạ tầng ở vùng cao, các chính sách hỗ trợ người dân vùng cao phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội.

anh-8.jpg
Đồng chí Lò Việt Hà, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn cử tri đã có ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người dân các xã, phường, đó là những ý kiến chính đáng, xoay quanh những vấn đề lớn không chỉ riêng của tỉnh Tuyên Quang mà của chung nhiều tỉnh có vị trí địa lý tương đồng. Những ý kiến đó sẽ được tổng hợp để trao đổi với lãnh đạo tỉnh nhằm báo cáo Trung ương nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu đó là hướng đến 100 năm thành lập Đảng sẽ đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; tiến tới 100 năm thành lập nước là nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

4i7a1765.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Để đạt được mục tiêu đó, từ năm 2026, cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với trang bị là tâm thế, tư tưởng, quyết tâm chính trị cao. Đồng thời, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, vừa qua, cả nước đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Từ đó đã tạo ra môi trường, dư địa phát triển mới, đây cũng là điều kiện để đất nước đạt mục tiêu phát triển 2 con số.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đó là những vấn đề về thể chế, những khó khăn về kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Thời gian qua, những vấn đề trên cũng từng bước được giải quyết, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển.

dai-bieu-du-hoi-nghi-2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, nhiều khu vực khó khăn về kinh tế, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của nhân dân. Mong rằng, với truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.