Giá nhà trọ tăng

Người thuê chóng mặt

Ngay đầu năm, người lao động, sinh viên phải đối mặt với việc tăng giá gas, giá nước, giá điện... đồng thời các chủ nhà trọ đều thông báo tăng giá thuê nhà ngay sau Tết.

Chị Thanh, công nhân khu công nghiệp Tân Bình đang thuê nhà tại khu nhà trọ trên đường Trường Chinh (quận 12) cho biết: "Tôi vừa từ quê vào sau Tết là bà chủ nhà trọ đã thông báo tăng giá phòng thêm 150.000 đồng/tháng". Vị chi bây giờ chị phải trả cho một căn phòng 15 m2 là 850.000 đồng/tháng. Chị cho biết, ba năm thuê phòng ở đây, đã có năm lần chủ nhà tăng giá. Còn chị Huệ ở Nha Trang vào làm công nhân may cho một xưởng may tư nhân trên đường song hành quốc lộ 22 (quận 12) cho biết, trước Tết, chủ nhà đã thông báo từ 1-2-2012 sẽ tăng giá căn nhà 60 m2 mà chị và hai người khác đang thuê từ hai triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, mới đây do Xí nghiệp cấp nước Trung An thông báo tăng giá nước trong tháng 2 nên chủ nhà cũng đã thông báo giá nước sẽ tăng lên thêm 1.000 đồng/m3. "Nếu tính ra, mỗi tháng mỗi người mất gần một triệu đồng tiền thuê nhà và điện nước, rồi còn ăn uống, sinh hoạt nữa. Nếu cứ đà tăng thế này, chắc phải xin tăng ca liên tục mới đủ sống".

Trong khi đó, bạn Kim Hoa - sinh viên Trường ÐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Em học tại điểm Nguyễn Tri Phương nên thuê phòng trọ gần trường để tiện đi học.

Mới đây, chủ nhà cũng đã thông báo tăng giá phòng của tụi em từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Phòng chỉ có khoảng 13 m2  mà tụi em phải ở ba đứa để giảm chi phí cho nên rất chật, nhưng vì còn đi học, chưa kiếm ra tiền nên đành phải chịu". Còn bạn Thanh An - một sinh viên mới ra trường, đang thuê nhà trọ trên đường Lê Hồng Phong (quận 10), cho biết: Trước Tết, chủ nhà đã thông báo sẽ tăng giá nhà từ tháng 3 tới, bởi tháng 3 tới sẽ hết hợp đồng thuê nhà. Thanh An cho biết, hiện căn nhà trọ An đang thuê để ở cùng với bốn người có giá 2,5 triệu đồng/tháng, nhưng chủ nhà trọ đã thông báo sẽ tăng lên ba triệu đồng vào tháng tới. Mặc dù đi làm nhưng do mới ra trường nên lương cũng chỉ bốn đến năm triệu đồng/tháng. Tiền thuê nhà mỗi tháng mất gần một triệu đồng rồi. Nếu nấu ăn ở nhà còn đỡ, chứ ăn cơm ngoài thì mỗi tháng cũng mất hơn hai triệu đồng. Rồi còn tiền xăng xe, tiền đám cưới, tiệc tùng... nên có tháng không đủ tiêu. Hơn nữa, giá cả sau Tết cái gì cũng tăng nên khó khăn càng khó khăn hơn.

Theo khảo sát của chúng tôi, những khu nhà trọ trên đường Trần Ðại Nghĩa hay khu vực gần Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), hay tại các khu nhà trọ quanh khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Ðức), khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú)... các chủ nhà trọ đều thông báo tăng thêm từ 100 đến 200.000 đồng/phòng hoặc 50.000 đồng/người; riêng những nhà cho thuê nguyên căn thì giá tăng từ 500.000 đến hơn một triệu đồng/căn. Trước những khó khăn này, các công nhân đã quyết định tìm người ở ghép thêm, hoặc trả phòng để tìm nơi khác rẻ hơn. Lý giải vì sao tăng giá, một chủ nhà trọ gần 20 phòng thuộc phường Tân Hưng Thuận (quận 12), cho biết: "Sau Tết cái gì cũng tăng nên giá thuê phòng cũng phải tăng theo. Hơn nữa, các khu nhà trọ gần đây cũng đều tăng chứ có phải mình tui tăng đâu".

Trong khi giá nhà trọ không ngừng tăng, thì nhiều người có nhu cầu thuê nhà đã tìm hướng giảm bớt gánh nặng cho mình. Anh Trọng Nghĩa, nhân viên một công ty dịch vụ tại quận 3 cho biết: "Ðể tránh việc các chủ nhà trọ tăng giá liên tục, mình đã quyết định thuê hẳn một căn hộ chung cư trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Bình) với giá 2,5 triệu đồng/tháng và ký hợp đồng thuê trong năm năm và trả tiền trước sáu tháng. Hiện với căn hộ như thế, giá cho thuê đã lên tới bốn triệu đồng/tháng, nhưng do mình ký hợp đồng trước đây hai năm nên chủ nhà không thay đổi được. Cái lợi không chỉ ở đó, do căn hộ ở tách biệt với chủ nhà nên được hưởng giá điện, nước theo giá chung, không phải trả giá cao. Hơn nữa, thuê nguyên căn nhưng không ràng buộc số người ở nên mình có thể cho bạn ở chung để chia sẻ tiền nhà, hoặc cho em hay người thân ở chung đều được".

Cũng bằng phương cách đó, anh Ðình Ngọc - nhân viên PR của một công ty truyền thông, cho biết: "Tôi thuê nhà nguyên căn, ký hợp đồng dài hạn, sau đó tìm người ở ghép cùng hoặc cho thuê lại các phòng không sử dụng. Làm như thế vừa giá ổn định, có khi lại không phải trả tiền thuê nhà". Tuy nhiên, hiện một số chủ nhà cho thuê nguyên căn biết được điều này nên đều yêu cầu người thuê phải đặt cọc trước một năm tiền thuê. Chính vì thế, những người làm công hay sinh viên không thể nào đủ tiền để đặt cọc, lại phải thuê nhà trọ từng tháng và điệp khúc tăng giá lại tiếp tục làm họ phải nghĩ cách "thắt lưng buộc bụng".

Có thể bạn quan tâm