Người nữ thương binh30 năm gắn bó với công tác hội

ND - Là thương binh với thương tật hạng 2/4, nhưng 30 năm qua chị Danh Thị Huệ vẫn "đứng mũi chịu sào" để đưa các phong trào của phụ nữ xã nghèo Thạch Phước, huyện Rồng Giềng (Kiên Giang) đi lên.

Tham gia hoạt động cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, chị Huệ từng bị địch bao vây bắt giam, tra tấn dã man tại nhà tù Côn Ðảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, chị được giao trọng trách là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Khi đó, chị chưa đến 30 tuổi.

Năm 1978, chị xây dựng gia đình, rồi cùng chồng chuyển về huyện Giồng Riềng lập nghiệp. Cũng từ đó, chị gắn bó với công tác Hội Phụ nữ xã Thạch Phước với cương vị là Chủ tịch Hội. Mang trên mình nhiều vết thương do đòn thù tra tấn của địch, nhiều lúc vết thương tái phát làm chị đau đớn, sức khỏe suy giảm, nhưng chị vẫn kiên trì vượt qua, đến với chị em, gây dựng phong trào hội.

Thạch Phước là một xã vùng sâu, có nhiều hộ nghèo của huyện Rồng Giềng. Làm gì và làm như thế nào để chị em thoát nghèo là bài toán

không dễ tìm ra lời giải. Sau nhiều trăn trở, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội thành lập bốn tổ làm nghề thủ công: may, thêu, đan lát, bó chổi, tạo việc làm tại chỗ cho các hội viên. Ban Chấp hành Hội cũng thành lập hơn 30 tổ hùn vốn xoay vòng, thu hút hơn 400 chị em tham gia, mỗi người đóng góp từ 20 nghìn đến 50 nghìn đồng/tháng. Bình quân mỗi tháng số vốn xoay vòng từ 15 đến 17 triệu đồng, giúp được 30 chị em nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Các tổ chăn bò, nuôi heo, Câu lạc bộ thoát nghèo, Câu lạc bộ không sinh con thứ ba, Câu lạc bộ xây dựng tổ chức hội vững mạnh lần lượt ra đời. Hàng trăm hội viên tích cực tham gia, đóng góp, đề xuất ý kiến, tất cả vì một mục đích chung là phát triển phong trào hội, cải thiện, nâng cao đời sống hội viên.

Trải qua nhiều năm gây dựng và kiên trì hoạt động, đến nay Hội Phụ nữ xã Thạch Phước có 64 tổ, hơn một nghìn hội viên, trong đó có 30% số chị em dân tộc Khmer. Mừng nhất là số gia đình hội viên nghèo mỗi năm lại giảm từ 5 đến 7%. Phong trào phụ nữ ở xã Thạch Phước phát triển toàn diện, nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Minh Hiền
(Kiên Giang)

Có thể bạn quan tâm