Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Mân Quang kiểm tra máy giám sát hành trình trên các tàu khi làm thủ tục xuất bến.

Những người gác cửa biển trên vịnh Mân Quang

Với vị trí chiến lược tại vịnh Mân Quang, nơi có âu thuyền và cảng cá Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền trung, Trạm Biên phòng Mân Quang (thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tàu thuyền, bảo đảm an ninh vùng biển và hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 5/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, kiểm tra công tác phòng, chống khai thác IUU đối với các đơn vị ở khu vực phía nam tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Ngư dân được khen thưởng do tích cực tìm kiếm và cứu hộ trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khen thưởng ngư dân tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên biển

Ngày 21/2, thông tin từ Đồn Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, Thượng tá Đỗ Thanh Thuần, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Đồn biên phòng tỉnh Bến Tre tỉnh thừa ủy quyền Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên biển.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả.

Theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá và ngư dân sản xuất hải sản dịp Tết Nguyên đán

Hiện nay đang là chính vụ của vụ cá bắc năm 2024-2025, đồng thời là giai đoạn có nhu cầu cao tiêu thụ nguyên liệu thủy sản phục vụ dịp tết Nguyên đán nên trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ có nhiều tàu cá, ngư dân bám biển sản xuất trên khắp các vùng biển vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024.

Triển khai hiệu quả chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2024

Thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tặng 3.373 lá cờ Tổ quốc, 308 ảnh Bác Hồ, 234 túi thuốc y tế cho ngư dân; vận động 405 chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm khai thác IUU...
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận tại buổi đối thoại.

Cần có giải pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân

Thời gian qua, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề hợp pháp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thường xuyên bị tàu nước ngoài ngăn cản, đập phá tài sản, gây thiệt hại nặng. Trước thực trạng này, tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi diễn ra vào chiều 5/11, ngư dân trong tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền có giải pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân khai thác, đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Việt Nam.
Cán bộ Trạm kiểm ngư Lạch Bạng phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển nghề cá bền vững: Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm

Tính đến cuối tháng 10, cả nước còn khoảng 7.000 tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Việc xóa các tàu cá “3 không” đang được các địa phương đẩy mạnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để mọi ngư dân, chủ tàu đều chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt hải sản của Việt Nam, cũng như các quy định của luật pháp quốc tế, thực hiện khai thác hợp pháp, có trách nhiệm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản.

Phát triển nghề cá bền vững: Thay đổi nhận thức của ngư dân

Hơn 7 năm qua, các ban, bộ, ngành, các địa phương ven biển đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không chỉ nhằm gỡ “thẻ vàng” cảnh báo đối với nghề cá và xuất khẩu hải sản Việt Nam vào thị trường EU, mà còn góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc chuyển đổi từ đánh bắt tự phát sang phát triển nghề cá chuyên nghiệp, bền vững còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đầy ắp hải sản vào mỗi buổi sáng khi đội tàu của ngư dân cập bến.

[Ảnh] Ngư dân Ninh Thuận khai thác hơn 125.000 tấn hải sản

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, nhờ thời tiết thuận lợi, đơn vị luôn bám sát tình hình diễn biến của ngư trường và kịp thời thông báo cho ngư dân chủ động khai thác hải sản, đạt sản lượng cao. Trong 10 tháng của năm 2024, ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã khai thác được 125.197 tấn hải sản các loại, đạt 91,49% kế hoạch năm. Nguồn lợi từ biển đã và đang đem lại cho người dân vùng biển thu nhập khá, đời sống ngày càng được cải thiện.