Mỏ Đại Hùng - “Trạm y tế” giữa biển khơi, điểm tựa của ngư dân Việt Nam

Không chỉ là một công trình dầu khí vươn mình giữa biển khơi, mỏ Đại Hùng còn được biết đến như một “trạm y tế” ngoài khơi, nơi sẵn sàng tiếp nhận, sơ cứu và hỗ trợ ngư dân Việt Nam khi gặp sự cố trên biển.

Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu cho ngư dân tại mỏ Đại Hùng. (Ảnh: PVEP)
Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu cho ngư dân tại mỏ Đại Hùng. (Ảnh: PVEP)

Những hoạt động nhân văn ấy góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động dầu khí đồng hành cùng ngư dân, chung tay giữ gìn an toàn, chủ quyền và sự hiện diện của Việt Nam trên biển.

Kịp thời cứu trợ ngư dân gặp nạn

Sáng 6/9, tại khu vực mỏ Đại Hùng, lực lượng trực tại mỏ tiếp nhận thông tin về một ngư dân trên tàu cá KH99144 TS gặp tai nạn trong quá trình lao động.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Phương, sinh năm 1980, bị máy xay đá kẹp vào tay, gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân bị đứt mất ngón út, gãy dập nát ngón thứ tư, có vết thương sâu ở mu bàn tay cùng nhiều vết rách ở cẳng tay. Cổ tay bị bầm tím, có nguy cơ tổn thương xương cẳng tay. Rất may, nạn nhân vẫn tỉnh táo và nhận thức bình thường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tại khu vực mỏ Đại Hùng nhanh chóng triển khai phương án tiếp nhận nạn nhân. Sau khi được đưa lên khu vực y tế, nạn nhân được vệ sinh, làm sạch và sát khuẩn các vết thương, đồng thời được theo dõi liên tục.

Các bác sĩ tại mỏ Đại Hùng phối hợp đánh giá tình trạng sức khỏe, thống nhất phương án đưa nạn nhân về bờ bằng chuyến bay sớm nhất để tiếp tục được thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Cùng với đó, Chi nhánh Thăm dò khai thác dầu khí Nam Côn Sơn (PVEP-NCS) phối hợp gia đình nạn nhân và lực lượng biên phòng tại cửa khẩu sân bay Vũng Tàu để tiếp nhận, hỗ trợ ngư dân khi về đến bờ.

“Trạm y tế” giữa biển khơi

Giữa vùng biển rộng lớn, cách xa đất liền, mỗi cơ sở dầu khí ngoài khơi không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, khai thác dầu khí mà còn có một vai trò đặc biệt: Trở thành điểm tựa cho những người đang làm ăn, lao động trên biển.

Mỏ Đại Hùng là một trong những điểm như vậy.

Trong điều kiện ngư dân gặp tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe khi đang hoạt động trên biển, khoảng cách tới các cơ sở y tế trên đất liền có thể trở thành một thách thức lớn. Việc có một lực lượng y tế thường trực tại các công trình dầu khí ngoài khơi giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận ban đầu, thực hiện sơ cứu và duy trì theo dõi cho người bị nạn trước khi có thể đưa về đất liền.

Bởi vậy, trong nhiều tình huống khẩn cấp, những cơ sở dầu khí ngoài khơi như mỏ Đại Hùng được ví như những “trạm y tế giữa biển khơi” - nơi không phân biệt người lao động dầu khí hay ngư dân, khi có người gặp nạn là sẵn sàng hỗ trợ.

Đằng sau hoạt động sản xuất dầu khí của mỏ Đại Hùng là trách nhiệm với cộng đồng, với những người ngày đêm bám biển. Một ca cấp cứu được xử lý kịp thời không chỉ có ý nghĩa cứu người, mà còn thể hiện tinh thần tương trợ, đoàn kết của những người Việt Nam đang cùng hiện diện, lao động và làm chủ trên vùng biển của Tổ quốc.

Từ một ca cấp cứu tưởng như là câu chuyện y tế thông thường, có thể thấy rõ hơn giá trị của sự hiện diện trên biển: Mỏ Đại Hùng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo thành những điểm tựa để hỗ trợ cộng đồng ngư dân, góp phần duy trì hoạt động dân sự an toàn và liên tục trên vùng biển Việt Nam.

Đặc biệt, đối với những ngư dân ngày đêm vươn khơi, sự hiện diện của các công trình dầu khí cùng hệ thống hỗ trợ y tế, cứu nạn trên biển mang lại một thông điệp rất rõ ràng: Trên biển khơi, ngư dân Việt Nam không đơn độc.

Mỏ Đại Hùng vì thế không chỉ là một mỏ dầu giữa biển. Đó còn là một điểm tựa - nơi những người lao động dầu khí và ngư dân Việt Nam cùng chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau và góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ, giữ gìn biển đảo quê hương.

Có thể bạn quan tâm