Nhân dịp Ngài Cho Hyun được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc, ngày 18/7/2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Điện mừng.
Tối 4/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra khai mạc Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 - năm 2025, với sự tham gia đông đảo của người dân và du khách.
Chiều 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa A-rập Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi Salama đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Ngay sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran chính thức có hiệu lực trong ngày xung đột thứ 12 (ngày 24/6), nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng hoan nghênh và kêu gọi hai bên nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận này, đồng thời thúc đẩy đối thoại ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.
Theo Nghị định số 134/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao có thẩm quyền quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài trong trường hợp cần thiết.
Sáng 7/6, theo giờ địa phương, tại thủ đô Tallinn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Estonia.
Ngày 10/5, Ấn Độ và Pakistan – hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – đồng ý ngừng bắn sau bốn ngày giao tranh căng thẳng, dưới sức ép ngoại giao từ Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại khu vực biên giới, và Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.
Sáng 23/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của Ngoại giao trong lịch sử và hiện tại” do Bộ Ngoại giao tổ chức. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại hội thảo.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử và những bài học sâu sắc từ Chiến thắng 30/4/1975 đối với ngoại giao Việt Nam trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, mang tính dân tộc và tính thời đại sâu sắc.
Ngày 4/4, tại Trung tâm hành chính và kinh doanh Khu kinh tế đặc biệt “Kaluga” thuộc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp, làm việc với ông Vladislav Shapsha, Thống đốc tỉnh Kaluga.
Chiều 7/3, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Ngày 4/3, hãng tin RIA Novosti trích lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine khó có thể bắt đầu trước khi hai nước khôi phục đầy đủ hoạt động của các cơ quan ngoại giao.
(TTXVN) - Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, tiến bộ và công lý.
Từ khi ra đời ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng trong 95 năm qua, đối ngoại và ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đổi mới và phát triển, đạt nhiều thành tựu vĩ đại, lịch sử.
Ngày 20/1 theo giờ Mỹ, Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn ông Marco Rubio đảm nhận cương vị Ngoại trưởng, đưa vị thượng nghị sĩ được các đồng nghiệp ủng hộ này vào tuyến đầu trong chính sách ngoại giao của tân Tổng thống Donald Trump.
Ngày 16/1, tại Hà Nội, nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên của Bộ Ngoại giao với các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, hiện nay, hai Đảng, hai nước đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ.
Chiều tối 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Là một kiều bào, tự hào mang trong mình dòng máu Việt, tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam, trong đó có đóng góp của ngoại giao “cây tre Việt Nam”.
Kế thừa và phát huy truyền thống ngoại giao trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt, đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, trong đó có đối ngoại Đảng, đã vươn lên tầm vóc mới, vinh dự mang danh hiệu “ngoại giao Thời đại Hồ Chí Minh”.
Ngày 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ngài Chang Ho-jin, Cố vấn đặc biệt về Ngoại giao, An ninh và Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Ngày 11/10, tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 10/2024.
Trong khoảng thời gian từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến Ngày Giải phóng Thủ đô, quân và dân Hà Nội đã cùng với các địa phương trong cả nước phải trải qua một cuộc đấu tranh căng thẳng trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nhằm bảo vệ những thành quả cách mạng.
Ngày 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.
Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.