Ngoại giao khoa học công nghệ đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo động lực phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược, tự chủ về công nghệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế để góp phần đưa công nghệ, chuyển đổi số thực sự trở thành những động lực mới phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng có những chia sẻ với báo chí về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chiều tối 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, tạo đà tăng trưởng 2 con số giai đoạn tiếp theo.
Chiều tối 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn tiếp theo.
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, do Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt dẫn đầu, vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT nhằm thúc đẩy khoa học-công nghệ và giáo dục Việt Nam vươn ra toàn cầu.
Chiều tối 20/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và trọng tâm năm 2025 nhằm tạo đà bứt phá cho tăng trưởng. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số tập đoàn, hiệp hội chủ chốt.
Công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về thúc đẩy và tham gia các liên kết kinh tế quốc tế.
Chiều tối 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.
Chiều tối 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Chiều tối 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước năm 2024.
Chiều tối 2/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) phục vụ phát triển năm 2024.
Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế điều hành thảo luận.
Ngày 21/2, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, cùng Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn FPT.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 là dịp để ngành Ngoại giao tập trung đánh giá, sơ kết ba năm thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề ra phương hướng đẩy mạnh công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn các đại biểu về kết quả triển khai công tác đối ngoại thời gian qua.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính bền vững, bao trùm hơn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh và khó lường, đòi hỏi ngoại giao kinh tế phải phát huy được vai trò tiên phong của mình để thu hút nguồn lực bên ngoài cho thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến những xu hướng phát triển mới mà tất cả các quốc gia đều không thể đứng ngoài cuộc, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần phải thích ứng mạnh mẽ và có bước đi phù hợp để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.
Là điểm sáng tăng trưởng của kinh tế thế giới, với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế rõ ràng cùng quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng để hợp tác và thu hút đầu tư chất lượng cao giữa các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác ngày càng bền vững và bao trùm hơn.
Trước thềm Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn báo chí về những thành quả của công tác ngoại vụ và các mục tiêu của Hội nghị sắp tới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngày 21/11, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã công bố chính sách “Ngoại giao kinh tế chủ động” mới, theo đó thay đổi mô hình, khuôn khổ nhằm đưa chính sách đối ngoại sang một kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và sức mạnh mềm của Thái Lan ở nước ngoài.
Trong nỗ lực đẩy mạnh chiến lược ngoại giao kinh tế nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang có kế hoạch yêu cầu các đại diện ngoại giao của nước này trên khắp thế giới tăng cường kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các dự án trong nước.
Chiều tối 3/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Cách đây 13 năm, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo dấu mốc quan trọng thúc đẩy nhận thức, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong ngoại giao kinh tế. Từ đó, công tác ngoại giao kinh tế đã có nhiều thành tựu, bước tiến quan trọng khi đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trong công tác đối ngoại, là một trong những nước đi đầu khu vực về thúc đẩy và tham gia các liên kết kinh tế quốc tế.
Ngày 29/3, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hãng đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao để trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang.
Ngày 16/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì buổi làm việc.
Chiều 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Chiều tối 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Năm 2022, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn siết chặt các hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó, có cơ quan thương vụ đã tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế tại địa bàn, góp phần quan trọng vào việc duy trì và đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ghi nhiều dấu ấn nổi bật trong mở cửa thị trường tiêu dùng 1,4 tỷ dân với các sản phẩm của Việt Nam.