Trong 2 ngày 16 và 17/3, tại Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp Chính phủ Cộng hòa Vanuatu tổ chức Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo gồm đại diện các cơ quan Việt Nam, đại diện chính phủ các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giới học giả và luật sư quốc tế.
Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế điều hành thảo luận.
Ngày 21/2, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, cùng Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn FPT.
Sáng 29/1, tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên của Bộ Ngoại giao với các cơ quan đại diện nước ngoài và các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
Ngày 25/1, tại Bộ Ngoại giao đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo trực tiếp Hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.
Sáng 15/1, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Chương trình “Xuân Quê hương” 2024.
Ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình; tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Tiếp tục công tác sơ tán công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực phía bắc Myanmar do xung đột vũ trang, rạng sáng 30/12, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân về nước bằng đường bộ.
Việt Nam phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, và sáng tạo, đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN. Các quan điểm, đề xuất, sáng kiến của Việt Nam đáp ứng quan tâm và lợi ích chung của các nước và khu vực, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa hiếu và hữu nghị, xây dựng và trách nhiệm, luôn nỗ lực hết mình vì công việc chung của Cộng đồng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.
Trưa 23/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 bế mạc sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu ngành ngoại giao cần tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2024 để thích ứng với những xu thế mới, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng, thu hút nhân tài có đủ năng lực, bản lĩnh để giữ vững vai trò tiên phong trong mặt trận đối ngoại.
Nhấn mạnh Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện và đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.
Chiều 22/12, tiếp tục chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 là dịp để ngành Ngoại giao tập trung đánh giá, sơ kết ba năm thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề ra phương hướng đẩy mạnh công tác đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn các đại biểu về kết quả triển khai công tác đối ngoại thời gian qua.
Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, song việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, kết nối và huy động các nguồn lực xây dựng ngành bán dẫn Việt Nam.
Nhân Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, sáng 19/12, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, từ ngày 27 đến 30/11/2023.
Sáng 11/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra Hội nghị Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh Bình Định.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam ở Israel tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo hộ công dân.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/10.
Sáng 23/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng ban Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân.
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) phối hợp các đối tác tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023” (Viet Nam Days Abroad 2023). Điểm đến năm nay gồm 3 quốc gia là Pháp, Nhật Bản và Nam Phi, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này đến châu Phi.
Kể từ khi gia nhập ASEAN đến nay, Việt Nam luôn tham gia chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm. Giữ vững tinh thần ấy, Việt Nam tiếp tục cùng Chủ tịch ASEAN năm 2023 Indonesia và các nước thành viên nỗ lực đưa "mái nhà chung" trở thành tâm điểm của tăng trưởng.
Ngày 25/8, tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia đã long trọng tổ chức lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 ở nước sở tại.
Chiều 25/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự Tổ quốc” nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023).