Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19

Sáng 12-8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững”. Tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các địa phương và cơ quan ngoại vụ của 63 tỉnh, thành phố; các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ảnh: TTXVN

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các tỉnh, thành phố dành cho công tác đối ngoại địa phương, vai trò tham mưu của các cơ quan ngoại vụ địa phương, sự phối hợp giữa địa phương với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại tại địa phương thời gian qua, qua đó góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị các địa phương cần quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế; tập trung cao độ để thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh hợp tác với các địa phương khác để phát huy lợi thế của liên kết vùng trong hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài; làm tốt công tác thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác đối ngoại địa phương đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

* Sau phiên khai mạc, hội nghị đã thảo luận về công tác đối ngoại địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương thời gian qua, nhất là những bài học kinh nghiệm hiệu quả trong hợp tác và thu hút các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối các địa phương với các đối tác nước ngoài, góp phần phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững.

* Chiều 12-8, trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra phiên thảo luận về công tác chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương, nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong triển khai công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian qua, trong đó có công tác chuyên môn về biên giới lãnh thổ, bảo hộ công dân, văn hóa đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kiện toàn bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua Định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao”, Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao tặng các tập thể, cá nhân địa phương có nhiều đóng góp và thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại địa phương thời gian qua.

* Trả lời phỏng vấn báo chí về công tác đối ngoại địa phương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, kể từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 vào năm 2016, các địa phương đã bám sát thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại địa phương và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 nhằm tạo diễn đàn để các địa phương cùng Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra và đề ra những phương hướng trọng tâm cho giai đoạn tới. Các phương hướng, nhiệm vụ chính của công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới bao gồm: tập trung cao độ đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương; đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa, Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại đến năm 2020; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược tình hình thế giới, khu vực có khả năng tác động đến địa phương...