Nghệ sĩ hài Quang Tèo: Tôi chỉ là một diễn viên hài

NDO - Là người Hà Nội gốc, đi xe đạp, xài đồ "xịn", nhưng anh lại chuyên vào vai nông dân đặc sệt. Ít người biết họ, tên đầy đủ của anh là Nguyễn Tiến Quang, nhưng nói đến Quang Tèo thì ai chẳng biết. Và anh đã có cuộc trò chuyện thú vị về nghiệp diễn viên hài...

- Sau các chương trình Gặp nhau cuối tuần, khán giả ít thấy sự xuất hiện của anh?

- Trước đây khán giả thường biết đến nhóm hài Quang Tèo và Giang Còi trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Ðó là công của đạo diễn Khải Hưng, đã ghép Quang Tèo và Giang Còi thành một nhóm hài chuyên về đề tài nông dân, tạo được ấn tượng khá sâu đậm trong lòng khán giả. Chỉ chuyện chăn vịt và nuôi lợn mà thành một xê-ri dài, chúng tôi tranh cãi nhau như Tôm và Jery vậy, và khán giả bao lâu nay vẫn rất yêu quý. Mình chắt lọc những chất thô, mộc, chân chất, thật thà của những người nông dân để đưa vào chương trình. Sau khi khép lại xê-ri Gặp nhau cuối tuần, anh Giang Còi không làm diễn viên nữa. Còn Quang xác định cả cuộc đời vẫn sẽ theo nghiệp diễn.

- Thời gian gần đây, thấy anh xuất hiện trong một số CD, VCD hài?

- Vâng, đĩa Ðại gia chân đất Tết vừa rồi bán chạy nhất trong các đĩa hài đấy. Quang cùng anh Trung Hiếu diễn rất ngọt. Anh em mới ghép nhưng rất ăn ý. Trong đĩa mới Con bệnh, người bệnh, tôi với anh Bình Trọng (còn gọi là Trọng Con) diễn rất "hợp cạ", kẻ tung, người hứng. Với đà như thế này thì cặp diễn của chúng tôi cũng sẽ ấn tượng như Quang Tèo với Giang Còi.

Chúng tôi cũng đang chuẩn bị ra một đĩa mới trong dịp Tết năm nay là Ðại gia chân đất 2, Quang và Trọng sẽ đảm nhiệm những vai ấn tượng hơn.

- Các vai diễn của anh chủ yếu vẫn là nông dân?

- Có lẽ đó là ấn tượng đã "ăn" rất sâu trong lòng khán giả, rằng Quang Tèo là diễn vai nông dân. Nhưng trong đĩa Con bệnh, người bệnh Quang lại đóng vai "ác", dữ dằn một tý, khác với các vai trước. Tôi muốn làm sinh động cho "màu" của nghệ sĩ Quang Tèo.

- Một người sinh ra và lớn lên ở thành phố như anh sao lại hiểu về người nông dân đến vậy?

- Tôi sinh ra ở xã Dịch Vọng (nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy Hà Nội). Tôi là người ở làng Vòng chuyên làm cốm nổi tiếng của Hà Nội. Hồi nhỏ Quang đã phải chăn trâu, cắt cỏ và bố mẹ Quang cũng làm nông nghiệp nên hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí Quang. Xin bật mí là chiếc quần Quang vẫn mặc để đóng các vai nông dân trong các phim hài là quần của bố tôi đấy. Bố tôi mất rồi nhưng Quang lấy quần đó để đóng vai nông dân và cảm thấy hình như bố phù hộ để Quang khắc họa tính cách người nông dân đạt hơn...

- Chất nông dân ấy cũng không dễ dàng mà đóng cho ra được?

- Theo Quang nghĩ, mỗi người khi bắt đầu học nghệ thuật thì đã hình thành tính cách diễn. Có những bạn 18-20 tuổi nhưng không đóng vai trẻ được, mà phải đóng vai bà, vai mẹ. Có người toàn đóng vai ác, vai đểu thôi. Bác Trịnh Thịnh là người gốc Hà Nội, nhưng chỉ đóng địa chủ và nông dân thì hợp...

- Ít khi thấy anh diễn chính kịch?

- Cũng có lúc tôi đóng vai Giám đốc, nhưng không thuận. Khán giả đặc biệt ấn tượng với mình về nụ cười rất mộc mạc. Nhiều người rất ấn tượng nụ cười của Quang, có người nói Quang cười muốn cho thóc cho gạo (cười...).

- Tên Quang Tèo như "đóng ấn" vào anh?

- Mình hạnh phúc lắm. Ðó là sự thành công trong nghề nghiệp, gây ấn tượng với khán giả. Mình là Nguyễn Tiến Quang, khi còn học ở Trường Ðại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đóng vai thằng Tèo bị khèo, nó giả vờ như vậy để đi buôn lậu, lừa cả công an, phòng thuế. Anh em trong trường và dân cư xem xong ấn tượng gọi là Quang Tèo. Nhưng chỉ từ khi anh Khải Hưng ghép Quang Tèo và Giang Còi vào thành một cặp thì nó mới "nét". Cho đến ngày hôm nay, tôi rất hạnh phúc vì được khán giả nhớ đến cái tên Quang Tèo. Kể cả lúc mình ăn mặc sang trọng mà khán giả vẫn nhớ đó là Quang Tèo thì còn hạnh phúc nào bằng?

- Anh có sống được bằng nghề?

- Quang là diễn viên Nhà hát Kịch quân đội. Trong gần một trăm người của Nhà hát, có lẽ Quang là một trong số ít nghệ sĩ sống được bằng nghề và nuôi được gia đình, cũng đàng hoàng.

- Nhưng bây giờ các danh hài nhan nhản, sân khấu hài đang bão hòa?

- Thực tế là Quang không bao giờ dám nhận là danh hài, mà chỉ coi mình là một diễn viên hài. Mình nói là danh hài là để cho nó kêu thôi, chứ danh hài thì to tát quá. Theo cách gọi như vậy thì nếu những người giỏi về chính kịch thì họ là "danh chính kịch", hay giỏi về bi kịch thì là "danh bi kịch" à? Quang quan niệm diễn hài hiệu quả là ở khán giả họ ghi nhận, phản hồi. Chứ nhiều lớp đàn em đóng một vài vai vui vui gọi là danh hài thì không... ngọt ngào lắm. Có nhiều nghệ sĩ lớp đàn anh, có người đào tạo ra mình còn không dám nhận danh hài, mình đừng vỗ ngực tự nhận thế.

- Xin cảm ơn anh Quang Tèo.